Triệt xóa điểm bán số đề qua mạng xã hội, thu giữ trên 200 triệu đồng

07/07/2018 - 10:07

 - Sáng 7-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thoại Sơn cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1976, trú TT. Núi Sập, Thoại Sơn) và Nguyễn Thành Nguyên (sinh năm 1969, trú xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) về hành vi "Đánh bạc".

Trước đó, khoảng 17 giờ 40 phút, ngày 17-5, nhận được tin báo của quần chúng, Võ Thị Mỹ Hạnh đang tổ chức bán số lô, số đề tại nhà, Công an huyện Thoại Sơn đã kiểm tra, bắt quả tang Hạnh và Nguyễn Thành Nguyên đang tổ chức nhận phơi bán số lô, số đề 2 đài An Giang và Hà Nội.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 5 tờ phơi ghi số lô, số đề, với tổng số tiền phơi  trên 20 triệu đồng và 2 quyển tập ghi kết quả xổ số, 2 máy fax, 5 điện thoại di động, trên 200 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Tại cơ quan điều tra, bà Hạnh thừa  nhận, thông qua mạng xã hội và điện thoại đã nhận phơi, bán số lô, số đề 1 năm nay.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Thoại Sơn tiếp tục điều tra xử lý .

Triệt xóa điểm bán số đề qua mạng xã hội, thu giữ trên 200 triệu đồng

Triệt xóa điểm bán số đề qua mạng xã hội, thu giữ trên 200 triệu đồng

Võ Thị Mỹ Hạnh, cùng tang vật bị thu giữ

Triệt xóa điểm bán số đề qua mạng xã hội, thu giữ trên 200 triệu đồng

Tang vật thu giữ trên người Nguyễn Thành Nguyên                          

Tin, ảnh: TIẾN TẦM