Triều Tiên hối thúc Mỹ rút lại 'chính sách thù địch'

11/06/2019 - 14:28

Truyền thông nhà nước Triều Tiên kêu gọi Mỹ rút lại "chính sách thù địch" đối với Bình Nhưỡng nếu không các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ nhất tại Singapore một năm trước sẽ trở thành "tờ giấy trắng".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) tại cuộc gặp ở Hà Nội ngày 28-2-2019. Ảnh: AFP-TTXVN

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 11-6 đã đăng tuyên bố nhắc lại cảnh báo tuần trước về việc đàm phán rơi vào bế tắc kể từ sau hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai diễn ra tại Hà Nội cuối tháng 2 vừa qua không đạt được thỏa thuận nào. Tuyên bố nêu rõ chính sách đơn phương của Mỹ sẽ không bao giờ phát huy tác dụng đối với Triều Tiên.

Ngoài ra, KCNA cũng nhấn mạnh tuyên bố chung 4 điểm, được Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký ngày 12-6-2018 tại Singapore, với cam kết hợp tác hướng tới một mối quan hệ mới có nguy cơ "trở thành tờ giấy trắng" do Washington đang "phớt lờ" việc thực hiện. Theo KCNA, hiện là thời điểm Mỹ cần "rút lại chính sách thù địch" đối với Triều Tiên. 

Triều Tiên đưa ra tuyên bố trên một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng nước này Mike Pompeo dự kiến sẽ thăm Nhật Bản và Hàn Quốc vào cuối tháng 6 nhằm thảo luận việc phi hạt nhân Bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, ngày 12-6 cũng đánh dấu tròn một năm sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ nhất. 

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Pompeo sẽ tham gia cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), dự kiến diễn ra trong hai ngày 28 và 29-6 tại Osaka (Nhật Bản). Sau hội nghị thượng đỉnh G20, Ngoại trưởng Pompeo sẽ tháp tùng Tổng thống Trump thăm Hàn Quốc, gặp Tổng thống nước chủ nhà Moon Jae-in để bàn các vấn đề phi hạt nhân hóa và quan hệ đồng minh. 

Trong khi đó, phát biểu trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Phần Lan Sauli Niinisto tại Helsinki, Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ tin tưởng đàm phán liên Triều và giữa Triều Tiên và Mỹ sẽ sớm được nối lại. Theo ông, các cuộc đàm phán về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần ba đang diễn ra, và hai bên không cần tới bên thứ 3 để thu xếp việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh. 

Tuần trước, Tổng thống Trump cũng bày tỏ mong muốn gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào thời gian thích hợp.

Theo NGỌC HÀ (Báo Tin Tức)