Trộm xe, lại trốn khỏi nơi giam giữ

28/06/2019 - 07:48

 - “Không có tiền lo cho vợ, bị cáo nảy sinh ý định trộm xe môtô. Sau đó, khi bị tạm giam, nhớ con quá, bị cáo đã lợi dụng sự sơ hở của cán bộ trực, mở còng trốn khỏi bệnh viện. Bị cáo chỉ muốn trở về nhà thăm con, sẽ trở lại, chứ không tính trốn luôn” - Huỳnh Võ Trường Giang (sinh năm 1987, ngụ ấp Vĩnh Phú, thị trấn Cái Dầu, Châu Phú) biện minh cho hành vi sai phạm của mình với Hội đồng xét xử.

Tháng 2-2019, vợ Giang bị bệnh, nằm trong bệnh viện, trong khi hoàn cảnh gia đình túng thiếu. Bí quá hóa liều, Giang thuê “xe ôm” vào nội ô TP. Châu Đốc uống cà phê, tìm cách xoay sở tiền. Khoảng 10 giờ ngày 2-2, Giang một mình đến siêu thị Co.opmart (thuộc khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B), tìm cách lấy trộm xe môtô. Đợi khoảng 30 phút, Giang phát hiện L.T.K.N (sinh năm 1993, ngụ phường Châu Phú A) điều khiển xe môtô nhãn hiệu Wave Alpha biển kiểm soát 67E1-065.07 chạy đến. Tuy nhiên, N. không vào bãi xe, mà đậu phía trước sân, rồi đi vào bên trong siêu thị. Lợi dụng “thời cơ”, Giang dùng đoản tự chế bẻ khóa xe, nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường, đi ngược về hướng bến phà Châu Giang.

Do không đội mũ bảo hiểm, khi gần đến bến phà thì Giang bị lực lượng Cảnh sát giao thông (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh) phát hiện, ra hiệu dừng xe kiểm tra hành chính. Lúc này, lực lượng thấy ổ khóa xe bị cạy phá, nghi Giang có hành vi trộm tài sản, nên đưa cả người và phương tiện đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Châu Đốc để điều tra, làm rõ. Tại đây, Giang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Qua định giá tài sản, xe môtô có giá trị 10 triệu đồng. Sau quá trình điều tra, ngày 11-4-2019, Giang bị Viện Kiểm sát nhân dân TP. Châu Đốc truy tố về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trộm xe, lại trốn khỏi nơi giam giữ

Bị cáo Giang tại phiên tòa

Tuy nhiên, trong thời gian chuẩn bị đưa ra xét xử, ngày 12-4-2019, Giang bất ngờ bị bệnh. Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an TP. Châu Đốc áp giải Giang đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh để khám, chẩn đoán và được thông báo cần phải nhập viện để theo dõi điều trị. Sau khi hoàn thành các thủ tục, Giang được đưa đến phòng uốn ván (thuộc Khoa Nhiễm tại lầu 7 của bệnh viện) để theo dõi, điều trị bệnh. Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam tiến hành lập kế hoạch, phân công cán bộ canh, trông coi Giang tại bệnh viện theo quy định.

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 13-4-2019, Giang thức giấc, lấy 1 đoạn dây chì (có sẵn tại giường bệnh) nhanh chóng mở khóa còng chân, cởi quần áo can phạm đang mặc bỏ lại phòng bệnh, mở cửa trốn ra ngoài, rời khỏi bệnh viện. Trên đường chạy trốn, Giang trộm 1 đôi dép bằng nhựa tại bệnh viện, mũ bảo hiểm và bộ đồ dài tay của người dân (tại khu vực gần Chợ Giồng, thuộc khóm Mỹ Chánh, phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc) để cải trang, tránh bị phát hiện. Sau khi Giang bỏ trốn khỏi bệnh viện khoảng 20 phút, cán bộ canh giữ phát hiện báo động. Ngay lập tức, cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam nhanh chóng tổ chức lực lượng truy bắt Giang. Hơn 1 giờ sau, lực lượng phát hiện, bắt Giang tại khu vực xã Mỹ Đức (Châu Phú). Ngoài tội “Trộm cắp tài sản” bị truy tố trước đó, Giang tiếp tục bị Viện Kiểm sát nhân dân TP. Châu Đốc truy tố thêm tội danh “Trốn khỏi nơi giam giữ”.

Sau khi kết thúc điều tra, Giang bị Tòa án nhân dân TP. Châu Đốc đưa ra xét xử sơ thẩm. Trong quá trình xét hỏi, thẩm vấn công khai, Giang khai nhận: “Khi phát hiện chị N. điều khiển xe vào siêu thị, bị cáo theo dõi, thấy chị không đưa xe vào bãi, bị cáo dùng đoản bẻ khóa. Để tránh bị phát hiện, bị cáo điều khiển xe về hướng TX. Tân Châu tìm người tiêu thụ, nhưng chưa qua phà thì bị phát hiện”. Hội đồng xét xử phân tích: “Bị cáo đã từng bị Tòa án nhân dân huyện Châu Phú xử phạt về hành vi “Trộm cắp tài sản”, nhưng không biết sửa chữa. Ngược lại, bị cáo lười lao động, thích hưởng thụ, không chịu tìm việc làm chân chính mà có hành vi trộm cắp. Ngoài ra, trong thời gian bị tạm giam để điều tra, bị cáo sợ bị pháp luật trừng trị, nên đã lợi dụng lúc cán bộ canh coi mất cảnh giác, tìm cách trốn khỏi bệnh viện. Hành vi phạm tội của bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương, xâm phạm hoạt động tư pháp của cơ quan nhà nước. Do đó, cần phải xử lý bị cáo đúng với tính chất vụ việc, giúp bị cáo có thời gian sửa chữa lỗi lầm, trở thành công dân có ích”.

Kết thúc phiên xét xử, Tòa án nhân dân TP. Châu Đốc tuyên phạt bị cáo Giang 2 năm tù giam.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG

 

Liên kết hữu ích