- Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa, với sự chủ động, sáng tạo phấn đấu của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp (DN) đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà quý I năm 2024 tiếp tục phát triển ổn định và khởi sắc trên nhiều lĩnh vực. GRDP quý I năm 2024 ước đạt 4,51%, các khu vực kinh tế đều tăng trưởng khá tốt. Trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 2,59%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 7,79%; khu vực thương mại - dịch vụ tăng 4,89%.
- Tận dụng khuôn viên của đơn vị, 1 điểm cà phê được ra đời với tên gọi “Cà phê y đức”. Đây là mô hình do Sở Y tế Đồng Tháp thành lập, với mong muốn tạo không gian kết nối giữa người đương nhiệm với thế hệ đi trước trong ngành y tế tỉnh nhà, từng bước giảm bớt tình trạng hành chính hóa...
- Sông quê tôi không thi vị như trong thơ ca, không có cảnh nước trong vắt in hình những làn mây trắng, cá lội nhởn nhơ mà bát ngát đậm màu phù sa vào mùa nước lũ.
- Tận dụng khuôn viên của đơn vị, 1 điểm cà phê được ra đời với tên gọi “Cà phê y đức”. Đây là mô hình do Sở Y tế Đồng Tháp thành lập, với mong muốn tạo không gian kết nối giữa người đương nhiệm với thế hệ đi trước trong ngành y tế tỉnh nhà, từng bước giảm bớt tình trạng hành chính hóa...
- Thời gian qua, nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo, ngành ngân hàng Đồng Tháp đã thực hiện tốt Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (NNNT) nhằm đưa nguồn vốn đến với nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã. Từ đó, góp phần cùng các cấp, các ngành của tỉnh thực hiện thành công mục tiêu Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
- Những năm gần đây, bên cạnh canh tác xoài theo hướng hữu cơ, an toàn, nhiều nhà vườn tại xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh còn sáng tạo thực hiện mô hình kinh tế đa tầng, giúp tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích sản xuất. Mô hình này còn là giải pháp hiệu quả giúp nông dân bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, hướng đến nền nông nghiệp xanh và bền vững.
- Chăm lo, hỗ trợ cho hội viên (HV), phụ nữ (PN) nghèo được an cư, ổn định cuộc sống, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Cao Lãnh và các cơ sở Hội trong huyện tích cực vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ triển khai xây dựng “mái ấm tình thương” cho HV, PN thuộc hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, giúp nhiều HV, PN có được căn nhà vững chắc.
- Ngày 21/3/2024, tại Nhà Văn hóa TP Hồng Ngự, Tòa án nhân dân TP Hồng Ngự mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với 3 bị cáo: Phạm Thế Hậu (SN 1997) ngụ khóm An Phước, phường An Bình A; Nguyễn Văn Trí (SN 1987) ngụ Khóm 5, phường An Thạnh, TP Hồng Ngự và Đỗ Duy Khánh (SN 1988) ngụ ấp Trà Đư, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.
- Sau khi nhận được tin báo cháy rừng, huyện Tháp Mười huy động phương tiện và trên hàng trăm người gồm lực lượng kiểm lâm, bộ đội, dân quân tự vệ và Nhân dân để kịp thời dập tắt 2 đám cháy rừng trên địa bàn.
- Với sự quan tâm của UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND huyện Tháp Mười đã triển khai, thực hiện nhiều giải pháp phát triển giao thông, đô thị - dịch vụ và công nghiệp góp phần đưa kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển hiện đại.
- Những tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) TP Hồng Ngự duy trì phát triển ổn định. Đây là động lực để UBND TP Hồng Ngự, các phòng, ban, ngành thành phố, UBND xã, phường tiếp tục điều hành linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá với quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH đề ra.
- Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ngành kinh tế mũi nhọn của huyện Tháp Mười dần chuyển dịch sang phát triển theo chiều sâu, gia tăng giá trị trong chuỗi sản xuất. Người nông dân đã có nhiều thay đổi trong tư duy sản xuất, chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp.... Từ đó góp phần giúp nâng cao đời sống Nhân dân, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.