Kiên Giang

  • Kiên Giang đẩy mạnh thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu

    Kiên Giang đẩy mạnh thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu

    17-04-2024 10:00:12

     - Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu theo đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ (Đề án 06)...

  • Kiên Giang: TP. Hà Tiên đón 839.491 lượt khách du lịch

    Kiên Giang: TP. Hà Tiên đón 839.491 lượt khách du lịch

    11-04-2024 14:42:50

     - Chiều 10-4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tiên (Kiên Giang) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 16 (mở rộng) gắn với báo cáo chỉ đạo, điều hành tình hình kinh tế - xã hội của UBND thành phố.

  • Khô ếch “Made in” Út Lúa

    Khô ếch “Made in” Út Lúa

    02-04-2024 09:43:21

     - Nhằm ổn định giá, tăng giá trị cho ếch thương phẩm được người dân trong xã nuôi nhiều, anh Phan Văn Phê, ngụ ấp Cái Nước Ngọn, Đông Yên, huyện An Biên (Kiên Giang) mày mò và chế biến thành công sản phẩm khô ếch. Mô hình này bước đầu đã phát huy hiệu quả...

  • Kiên Giang: Bài học kinh nghiệm và công thức phát triển từ Phú Quốc

    Kiên Giang: Bài học kinh nghiệm và công thức phát triển từ Phú Quốc

    02-04-2024 09:36:36

     - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết Quyết định 178/2004/QĐ-TTg, ngày 5-10-2004 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình đã nêu ra chín bài học kinh nghiệm, đồng thời rút ra công thức mang đến sự phát triển của Phú Quốc trong gần 20 năm qua.

  • Kiên Giang thả gần 9 triệu con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

    Kiên Giang thả gần 9 triệu con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

    01-04-2024 15:04:07

     - Sáng 1-4, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang tổ chức hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân dịp 65 năm ngày truyền thống ngành thủy sản (1/4/1959 – 1/4/2024). Có gần 9 triệu con giống được thả xuống các môi trường nước.

  • Tỉnh Kiên Giang có 12.224 doanh nghiệp đang hoạt động

    Tỉnh Kiên Giang có 12.224 doanh nghiệp đang hoạt động

    22-03-2024 16:35:30

     - Đến ngày 15-3-2024, tỉnh Kiên Giang có 12.224 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, tổng vốn đăng ký hơn 209.280 tỷ đồng.

  • Kiên Giang: Duy trì nghề làm bánh dứa

    Kiên Giang: Duy trì nghề làm bánh dứa

    22-03-2024 16:35:25

     - Hơn ba thế hệ của gia đình bà Thị Hận, ngụ khu phố 3, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên (Kiên Giang) đều làm bánh dứa. Gia đình bà Hận dành nhiều tâm huyết để lưu giữ và quảng bá nét đẹp ẩm thực của đồng bào Khmer đến thực khách.

  • Kiên Giang: "Nhường đất” cho chim cò về ở

    Kiên Giang: "Nhường đất” cho chim cò về ở

    21-03-2024 14:54:33

     - Thông thường, chim, cò hoang dã chọn nơi hoang vắng, ít người qua lại, hơn hết phải là vườn tràm nước, để về ở. Thế nhưng, ở vùng Miệt Thứ thuộc xã Đông Thạnh, huyện An Minh (tỉnh Kiên Giang), một vườn dừa ăn trái, nằm ngay giữa đồng ruộng tôm - lúa, lại là nơi được nhiều loài chim, cò hoang dã về ở, trở thành điểm du lịch sinh thái đặc biệt ở nơi đây.

  • Nông dân Kiên Giang thất mùa tiêu

    Nông dân Kiên Giang thất mùa tiêu

    21-03-2024 14:54:33

     - Đầu năm 2024 đến nay, giá tiêu tăng trở lại sau thời gian dài rớt giá. Tuy nhiên, nông dân trồng tiêu trên địa bàn Kiên Giang vẫn kém vui vì tiêu mất mùa, sản lượng thấp.

  • Kiên Giang chống khai thác IUU gắn với trách nhiệm người đứng đầu

    Kiên Giang chống khai thác IUU gắn với trách nhiệm người đứng đầu

    21-03-2024 09:12:46

     - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang vừa ban hành Chỉ thị số 20-CT/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục triệt để các cảnh báo của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

  • Kiên Giang: An Biên huy động hơn 1.536 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

    Kiên Giang: An Biên huy động hơn 1.536 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

    18-03-2024 15:07:37

     - Sáng 18-3, tại huyện An Biên, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện An Biên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang Đỗ Thanh Bình.

  • Kiên Giang: Kháng nghị tăng hình phạt 14 bị cáo vụ bắn chết người ở Phú Quốc

    Kiên Giang: Kháng nghị tăng hình phạt 14 bị cáo vụ bắn chết người ở Phú Quốc

    18-03-2024 10:29:27

     - Liên quan vụ án nổ súng bắn chết người ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP. Phú Quốc (Kiên Giang) đã xét xử sơ thẩm tháng 1-2024, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên Giang đã kháng nghị đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh tăng hình phạt với nhiều bị cáo.