- Cầu Ngang là địa phương có diện tích sản xuất nông nghiệp khá lớn của tỉnh. Với lợi thế tiềm năng đất triền giồng, giồng cát, nên thuận lợi cho phát triển cây màu trong 02 mùa: mưa và nắng, góp phần thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, hệ thống thủy lợi và kết cấu hạ tầng trên địa bàn ở một số địa phương chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân.
- Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức XDNTM”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025, theo đánh giá của UBND tỉnh, đến nay, các địa phương, cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã có nhiều mô hình, chương trình sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, phát huy vai trò chủ thể của người dân cùng tham gia XDNTM, khơi dậy ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
- Thực hiện phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp", tuổi trẻ tiên phong trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua vai trò của các bí thư chi đoàn ấp, đã nhân rộng, chia sẻ các mô hình làm kinh tế hiệu quả của gia đình để giúp ĐVTN cùng phát triển vươn lên…
- Trong 02 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh có 9.588 lượt hộ thả nuôi tôm nước lợ trên diện tích 8.811ha; với 1,58 tỷ con giống.
- Sáng nay (06/3), Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở rộng để sơ kết tình hình công tác tháng 02, xây dựng chương trình công tác tháng 3/2024 của Tỉnh ủy.
- Được biết, sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra nhà hảo tâm trong và ngoài huyện hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Phượng Lâm hơn 250 triệu đồng; trong đó, hỗ trợ xây dựng căn nhà Mái ấm tình thương Quan Âm trên 126 triệu đồng; số tiền còn lại hỗ trợ gia đình làm kinh tế và chăm lo cho 02 con đi học.
- Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Trà Vinh luôn nêu cao tinh thần quyết thắng, hiệp đồng với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh. BĐBP Trà Vinh thường xuyên xây dựng, củng cố đoàn kết nội bộ, đoàn kết gắn bó với Nhân dân, với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, bảo vệ khu vực biên giới biển và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Mã số vùng là “tấm vé” thông hành cho nông sản của tỉnh tiêu thụ trong nước và ngoài nước; cùng với cơ hội thì đây là thách thức cho sản phẩm của Trà Vinh tham gia vào thị trường toàn cầu về nông sản.
- Nông dân tỉnh Trà Vinh đang vào vụ thu hoạch mía nguyên liệu niên vụ 2023 - 2024, với niềm vui trúng mùa, được giá. Đây là năm thứ 03 liên tiếp người trồng mía có lợi nhuận sau 05 năm liên tục bị thua lỗ nặng nề.
- Những ngày Tết là dịp để những người con, sinh viên xa quê quay về sum họp bên gia đình, người thân để cùng nhau đón chào năm mới. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khác nhau, nhiều sinh viên Trường Đại học Trà Vinh chọn đón Tết xa quê. Nhằm giúp phần nào nguôi nỗi nhớ nhà, nhớ quê của các em trong những ngày Tết, Trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, mang đến cho các em một cái Tết ấm áp, nhiều yêu thương.
- Gần 100 năm cây dừa sáp đầu tiên của Việt Nam “bén duyên” ở vùng đất Cầu Kè, đến nay, địa phương này đã có trên 171.000 cây dừa sáp, được trồng trên diện tích gần 780ha, với sản lượng trung bình mỗi năm trên 3,3 triệu trái. Hiện giá dừa sáp bán tại vườn với giá từ 30.000 - 100.000 đồng/trái, nên mang lại hiệu quả kinh tế rất cao so với các giống dừa thường, cải thiện đáng kể thu nhập của gần 2.600 hộ trồng dừa sáp huyện Cầu Kè; trong đó, hộ Khmer chiếm trên 70%.
- Là tỉnh nông nghiệp, có nhiều ngành nghề truyền thống, không chỉ mang đến cho du khách những sản phẩm thủ công hấp dẫn, mà còn có những món ăn đặc sản được làm từ nguyên liệu nông nghiệp gạo, nếp... góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.