- Khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 18/5, trên địa bàn xã Vĩnh Xương (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) xảy ra cơn dông kèm theo lốc xoáy đã làm tốc mái 19 căn nhà ở của người dân (thiệt hại từ 30% - 100%).
- Sau khi bị lực lượng chức năng bắt quả tang bán ma túy, Lê Văn Nghĩa (sinh năm 1996), Trương Lan Phương (sinh năm 1988) khai nhận mua từ Nguyễn Văn Vui (sinh năm 1983) và Nguyễn Hoài Phú (sinh năm 1982). Qua điều tra, Phú và Vui tiếp tục khai nhận ma túy có được là của Nguyễn Minh Vương (sinh năm 1981). Các đối tượng đều ngụ khóm Long Thạnh D, phường Long Thạnh, TX. Tân Châu.
- Chiều 14/5, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tổ chức lễ tổng kết và trao giải "Hội thi kể chuyện bằng tiếng Anh có tiểu phẩm minh họa" cấp tiểu học năm học 2022-2023.
- Muốn có tiền tiêu xài, trả nợ, Nguyễn Thị Mỹ (sinh năm 1982, ngụ phường Long Thạnh) cấu kết Võ Thị Thảo (sinh năm 1979, ngụ phường Long Hưng), Châu Văn Lến (sinh năm 1969), Võ Thụy Ái Diễm (sinh năm 1972, vợ Lến, cùng ngụ phường Long Thạnh, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) lừa tiệm tạp hóa của vợ chồng Nguyễn Duy Linh và Nguyễn Thị Sen hơn 3,2 tỷ đồng.
- Một trong những thành tựu nổi bật, quan trọng của thị xã biên giới Tân Châu (tỉnh An Giang) trong thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn là sản xuất trên địa bàn ngày một phát triển, đời sống nông hộ được nâng lên. Nông dân cùng nhau làm ăn hợp tác, từ đó sản phẩm tiêu thụ thuận lợi, dễ dàng...
- Sáng 5/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam Nguyễn Kim Ngọc (sinh năm 1997, cư trú ấp Hòa Thạnh, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) về tội “Cố ý gây thương tích”.
- Đến xã biên giới Vĩnh Xương (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang), đừng quên thưởng thức món ăn được cho là đặc sản của vùng đất này - món bò leo núi. Hương vị thơm ngon cùng cách chế biến độc đáo của món ăn chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng.
- Nâng chất hoạt động HĐND các cấp là vấn đề được lưu tâm trong từng nhiệm kỳ, thể hiện qua việc chuẩn hóa quy trình ban hành nghị quyết; giám sát; tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; hoạt động của thường trực, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND. Là cấp “trung gian” giữa tỉnh và phường, xã, HĐND cấp huyện cũng dần năng động, chuyển mình, như câu chuyện của HĐND TX. Tân Châu.
- Trong thực hiện kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế trên địa bàn TX. Tân Châu (tỉnh An Giang), một trong những việc cần làm là các cấp, ngành phải nhận diện được những khó khăn, thách thức đang diễn ra tại địa phương để từ đó có giải pháp phù hợp, sát sườn nhằm vực dậy nền kinh tế địa phương.
- Làng nghề nông thôn, làng nghề truyền thống đang đứng trước nguy cơ bị “xóa sổ” bởi sản phẩm làm ra thị trường ngày càng thu hẹp, sức cạnh tranh kém, hiệu quả kinh doanh thấp. Bảo tồn và phát triển các làng nghề là câu chuyện cần giải quyết trong bối cảnh hiện nay.
- Thực hiện Quy định 11-QĐ/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị “Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp, đối thoại và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”, nửa nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Thị ủy Tân Châu đã xây dựng kế hoạch, tổ chức 11 cuộc đối thoại, lắng nghe ý kiến, kịp thời giải quyết những đề xuất, kiến nghị của dân, từ đó đã tạo được sự đồng thuận của xã hội trong triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch do địa phương phát động.
- TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) là địa phương đầu nguồn, biên giới, có kinh tế biên mậu phát triển, thương mại - dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, trước bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, cách thức làm ăn riêng lẻ, cá thể, manh mún, nhỏ lẻ không còn phù hợp trong thời đại hiện nay.
- Ngày 12/4, tại xã Phú Lộc, UBND TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) tổ chức lễ khánh thành cầu Qua chốt dân quân Phú Lộc.
- Với cái tên độc đáo, Phù Sơn tự (chùa núi Nổi) là địa điểm tâm linh nổi tiếng của thị xã biên giới Tân Châu (tỉnh An Giang). Nơi đây cũng là di tích lịch sử cách mạng ghi dấu truyền thống anh hùng của quân và dân địa phương trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
- Sáng 4/4, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX. Tân Châu Huỳnh Quốc Thái đã chủ trì kỳ họp HĐND thị xã lần thứ 8 (chuyên đề), để giải quyết công việc phát sinh theo đề nghị của Chủ tịch UBND thị xã.
- Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) từ nay đến cuối nhiệm kỳ là đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM). Để làm được điều đó, địa phương đã xây dựng kế hoạch cho từng chương trình cụ thể, để phấn đấu thực hiện.
- Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Tân Châu (tỉnh An Giang) từ nay đến cuối năm 2025, là nỗ lực xây dựng hoàn thiện hạ tầng (theo chuẩn thành phố) để đưa TX. Tân Châu từ đô thị loại III lên thành phố trực thuộc tỉnh.
- Sáng 29/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phối hợp Thị ủy Tân Châu tổ chức Hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội, công tác tham mưu Ban Chỉ đạo 35 quý I/2023. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Lâm Thành Sĩ; Bí thư Thị ủy Tân Châu Huỳnh Quốc Thái; Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tân Châu Trương Hồng Sơn đồng chủ trì hội nghị.
- Sau 12 năm nỗ lực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), TX. Tân Châu có 6 xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận “Xã NTM”. Đây là thành tựu quan trọng, nổi bật của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn.
- Sáng 27/3, UBND TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Phú Vĩnh. Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình; Chủ tịch UBMTTQ tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng, cùng lãnh đạo các ban, ngành tỉnh, TX. Tân Châu đã đến dự.
- Báo An Giang tiếp tục nhận được đơn của bà Đào Thị Diễm (ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Thạnh, TX. Tân Châu) khiếu nại việc chậm thi hành án, sau cưỡng chế bàn giao đất lại bị tái chiếm.