Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại tỉnh Hậu Giang

12/09/2018 - 08:22

Ngày 11-9, Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Hậu Giang.

A A

Ông Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Tại cuộc làm việc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao kết quả của Hậu Giang trong thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tạo nền tảng thực hiện đạt kết quả cao các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội từ đầu nhiệm kỳ tới nay.

Về nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu tỉnh cần tăng cường phát huy vai trò nêu gương trong cán bộ, đảng viên; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng và nhân dân dựa trên lợi ích chung; kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) trong phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền.

Đồng thời, Hậu Giang cần đẩy mạnh cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, cán bộ; trong đó, cấp huyện cần rà soát, sáp nhập những cơ quan có chức năng tương đồng. Ngoài ra, tổ chức đảng, đảng viên cần chú ý đến 6 phương châm: Suy nghĩ phải cho chín; tư tưởng phải thông; quyết tâm chính trị cao; nỗ lực lớn; hành động phải quyết liệt; chọn việc phải có trọng tâm, trọng điểm.

Cùng ngày, tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Thạnh Xuân và huyện ủy Châu Thành A, đồng chí Phạm Minh Chính lưu ý cấp ủy của địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra tình hình sinh hoạt chi bộ ở ấp để tránh tình trạng sinh hoạt lỏng lẻo, kém chất lượng, phát huy hơn nữa vai trò hạt nhân của chi bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Đồng thời, tập trung thực hiện có chiều sâu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), coi đây là giải pháp để xây dựng tổ chức đảng, đảng viên trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt là từng đảng viên phải biết soi rọi bản thân vào 27 biểu hiện suy thoái, để nhận diện và khắc phục kịp thời khuyết điểm còn gặp phải.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Tỉnh ủy Hậu Giang đã ban hành Chương trình thực hiện với mục tiêu, quan điểm bám sát vào Nghị quyết và được cụ thể hóa cho phù hợp với điều kiện của tỉnh. Tỉnh ủy cũng đề ra 4 nhiệm vụ thực hiện ngay và 8 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên và phân công nhiệm vụ cụ thể cho 14 cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu và tổ chức thực hiện. Đến nay, 4/4 nhiệm vụ thực hiện ngay đã xong, còn 8 nhiệm vụ thường xuyên đang triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái thành 71 dấu hiệu nhận biết với 3 mức độ khác nhau là không có, có lúc và thường xuyên để làm cơ sở cho việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Tỉnh ủy Hậu Giang cũng chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả từ đầu năm 2015 đến nay, tỉnh đã tinh giản biên chế theo Nghị định số 108 của Chính phủ được 188 trường hợp và giảm gần 3.000 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu vực. Riêng năm 2018, tỉnh sẽ giảm gần 1.500 biên chế; đồng thời không tuyển dụng mới khi có số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Trong thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện thí điểm Trưởng ban dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện tại Thành ủy Vị Thanh và Huyện ủy Vị Thủy; hiện có 4/8 đơn vị cấp huyện thực hiện chủ trương Trưởng ban tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; thực hiện chủ trương Văn phòng Tỉnh ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy sẽ hoàn thành trong quý IV/2018 và bắt đầu đi vào hoạt động từ quý I/2019. Bên cạnh đó, đến năm 2021, toàn tỉnh giảm 10% biên chế hưởng lương từ ngân sách so với năm 2015; giảm 10% chi trực tiếp từ ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập so giai đoạn 2011-2015…

Theo TTXVN