Truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Đào Hữu Cảnh và Lê Văn Cường

27/07/2018 - 16:48

 - Sáng 27-7, UBND huyện Châu Phú long trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Đào Hữu Cảnh và Lê Văn Cường. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã đến dự.

Truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Đào Hữu Cảnh và Lê Văn Chu

Quang cảnh lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Đào Hữu Cảnh và Lê Văn Cường

Truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Đào Hữu Cảnh và Lê Văn Chu

Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Trần Thanh Nhã tặng quà cho các mẹ Việt Nam Anh hùng

Truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Đào Hữu Cảnh và Lê Văn Chu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho đại diện gia đình liệt sĩ Đào Hữu Cảnh

Liệt sĩ Đào Hữu Cảnh (Bảy Cảnh), tên thật Đào Văn Sạ, sinh năm 1932 trong một gia đình nông dân nghèo, ngụ ấp Mỹ Phó, xã Mỹ Đức (Châu Phú). Năm 14 tuổi, đồng chí Đào Văn Sạ giác ngộ và thoát ly theo cách mạng, đến tháng 8-1950, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Năm 1961, đồng chí được bổ sung vào Ủy viên Thường vụ Huyện ủy Châu Phú, giữ chức Huyện đội trưởng kiêm Huyện đội chánh, chỉ huy lực lượng địa phương quân huyện phiên hiệu 802. Ngày 30-10-1965, đồng chí Bảy Cảnh trú tại mương Tám Rằn (đường Thét - Thạnh Mỹ Tây) điều nghiên, lên kế hoạch đánh đồn Xáng Cụt, thì bị quân địch phục kích, đồng chí đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Đào Hữu Cảnh và Lê Văn Chu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho đại diện gia đình liệt sĩ Lê Văn Cường

Liệt sĩ Lê Văn Cường (Bảy Cường), tên thật Lê Văn Chu, sinh năm 1934 trong gia đình giàu truyền thống cách mạng tại ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức (Châu Phú). Đồng chí tham gia du kích xã năm 1957, đến năm 1958, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Suốt 17 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Văn Cường đã trải qua các nhiệm vụ: du kích, Bí thư Chi bộ xã Mỹ Đức, Huyện đội phó, Huyện đội trưởng. Tháng 11-1974, đồng chí Bảy Cường cùng đồng đội bị địch phục kích trong chuyến công tác ở ấp Bình Chơn, xã Bình Mỹ (Châu Phú) và anh dũng hy sinh.

Qua buổi lễ nhằm thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ đã xả thân vì độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời, cổ vũ, động viên thế hệ hôm nay và mai sau tiếp bước cha anh giữ gìn, phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng quê hương.

MỸ LINH