Tự hào Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu

04/12/2018 - 07:41

 - Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu là địa chỉ tiêu biểu của tỉnh góp phần ươm mầm xanh nhân tài tri thức cho sự nghiệp “trồng người”.

Nhiều học sinh tốt nghiệp từ Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu tiếp tục học lên trở thành những nhà khoa học, nhà kinh tế giỏi, những cán bộ quản lý xuất sắc, chuyên viên giỏi của các viện, trường đại học, các cơ quan nhà nước hay những doanh nhân thành đạt trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Đó là kết quả mà đội ngũ giáo viên - những nhà giáo ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp giảng dạy, đào tạo những thế hệ tài năng như những con ong cần mẫn tạo ra dòng mật ngọt cho đời. Bằng tất cả trách nhiệm, các thầy, cô đã thắp sáng ước mơ và chắp cánh cho bao thế hệ học sinh tự tin vững bước vào đời, ươm mầm cho bao thế hệ học trò, trở thành người thành đạt.

Quá trình phát triển, trường đã đào tạo hàng vạn lượt học sinh, nhiều người trở thành những nhà khoa học, nhà quản lý, văn nghệ sĩ nổi tiếng, giữ trọng trách quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước.

UBND tỉnh công nhận Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu đạt chuẩn quốc gia

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhiều giáo viên, học sinh của trường tham gia cách mạng và đã hy sinh. Điển hình như: liệt sĩ Nguyễn Đăng Sơn, Phan Thanh Liên, Nguyễn Thị Kim Xuyến, Dương Lệ Chi... Thời kỳ hòa bình, xây dựng đất nước, nhiều cựu học sinh của trường trở thành nhân tài cho đất nước, thành đạt trong giới văn nghệ sĩ như: đạo diễn - nhà văn Lê Văn Duy, Giám đốc hãng phim Nguyễn Đình Chiểu; nhà văn Lê Văn Thảo, nguyên Phó Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam; ca sĩ - nhạc sĩ Vũ Cát Tường (sinh năm 1992), “Top 10” sinh viên xuất sắc nhất Việt Nam năm 2011 được nhận học bổng GE foundation scholar-leaders, Á quân giọng hát Việt năm 2013, “Top 30” người trẻ dưới 30 tuổi nổi bật nhất Việt Nam; em Lê Yên Thanh (sinh năm 1994) “Top 10” gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2015, giải nhì cuộc thi Nhân tài đất Việt năm 2015, thực tập sinh google (Mỹ), hiện là Giám đốc công nghệ dự án Talo; em Lý Khánh Quỳnh (sinh năm 1999) là nữ sinh đại diện Việt Nam tham dự diễn đàn lãnh đạo trẻ tại NewYork (Mỹ) năm 2017; em Mai Ngọc Lan Vy (sinh năm 2000) xuất sắc giành được học bổng 38.000USD mỗi năm do Trường Đại học Beloit College (Mỹ) dành tặng liên tiếp 4 năm học. Nhiều doanh nhân, giáo viên thành đạt như: ông Lê Hùng Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; GS.TS Nguyễn Bảo Vệ, giảng viên Trường Đại học Cần Thơ; PGS.TS Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng phòng Quan hệ quốc tế - quản lý dự án, Trưởng bộ môn Vật lý điện tử Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh)...

ThS Đặng Thị Kim Phượng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu chia sẻ: “Hiện, trường có 125 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 67 thạc sĩ. Tỷ lệ học sinh đỗ vào đại học của trường nhiều năm nay duy trì trên 95%. Một nhân tố vô cùng quan trọng tác động đến thành công của các em học sinh là ý thức về ước mơ của mình trong ngôi trường “chuyên” mang tên Thoại Ngọc Hầu, nơi trải nghiệm các hoạt động học tập, vui chơi. Cũng từ đây, các em dần trưởng thành trong môi trường năng động, lớn lên qua từng trang sách, trang đời. Vừa rèn luyện tri thức, phẩm chất làm người, vừa rèn luyện kỹ năng chịu đựng những va chạm muôn mặt của cuộc sống. Vì thế, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, học sinh đã xác định rõ động cơ học tập, niềm say mê trong tìm tòi, sáng tạo, rèn luyện bản lĩnh, nhân cách làm người phù hợp xu thế hội nhập quốc tế”.

Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu thành lập năm 1948 mang tên “Collège de Long Xuyên”, đến năm 1952 đổi thành Trường THPT Thoại Ngọc Hầu, là ngôi trường trung học đầu tiên của tỉnh. Với bề dày 70 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã nỗ lực, thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục toàn diện và đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi. Trên chặng đường hơn nửa thế kỷ, trường đã có nhiều thành tích đáng trân trọng qua các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp tỉnh đến Trung ương, ươm mầm xanh tri thức.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, đánh giá cao những thành tích xuất sắc của Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu trong 70 năm qua. Đặc biệt từ khi thực hiện đổi mới toàn diện giáo dục, trường đạt nhiều thành tích, dẫn đầu khối THPT về chất lượng dạy và học, về xây dựng cơ sở vật chất, xã hội hóa giáo dục và là trường THPT đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn quốc gia, dẫn đầu khối phổ thông về chất lượng dạy và học, đóng góp vào sự nghiệp phát triển giáo dục tỉnh nhà. Tỷ lệ học sinh đạt giải cấp quốc gia, thi đỗ vào đại học ngày càng cao.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU