Tuổi trẻ Công an Sóc Trăng tham gia trồng rừng phòng hộ ven biển

16/08/2018 - 08:56

Ngày 15-8, tuổi trẻ Công an Sóc Trăng, phối hợp với Đoàn cơ sở Sở NN&PTNT, Chi đoàn Chi cục kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng… thực hiện trồng rừng phòng hộ ven biển.

A A

Hưởng ứng Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” năm 2018, ngày 15-8, tuổi trẻ Công an Sóc Trăng, phối hợp với Đoàn cơ sở Sở NN&PTNT, Chi đoàn Chi cục kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng… thực hiện công trình thanh niên “Trồng rừng phòng hộ ven biển” tại xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu. 

Các đơn vị làm lễ xuất quân trồng rừng ven biển. 

Tại đây, lực lượng  Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã trồng 2.000 cây mắm trên diện tích 2 ha tại khu vực bãi bồi ven biển xã Lạc Hòa. 

Hoạt động trồng cây rừng phòng hộ ven biển là hoạt động đã có từ nhiều năm nay của tuổi trẻ Công an Sóc Trăng, có ý nghĩa hết sức thiết thực, tăng cường nhiều cây xanh để hình thành rừng phòng hộ ven biển, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Di chuyển ra khu vực bãi bồi. 

Đồng thời, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng của cộng đồng dân cư trong khu vực rừng vùng phòng hộ ven biển. 

Dịp này, các đơn vị cũng đã tổ chức hoạt động thể dục thể thao nhằm tạo điều kiện để ĐVTN các đơn vị có dịp giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong công tác Đoàn.

Tuổi trẻ Công an Sóc Trăng tham gia trồng rừng phòng hộ ven biển

Theo Đại úy Đặng Văn Phương, Bí thư Đoàn thanh niên Công an Sóc Trăng, hoạt động này đã tạo được dấu ấn tốt đẹp với nhân dân về ý thức bảo vệ rừng. Dù những ngày qua mưa nhiều nhưng hầu hết anh, em tham gia rất nhiệt tình, góp phần hoàn thành công việc theo kế hoạch đã đề ra. 

Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, giúp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Thông qua hoạt động, chúng tôi muốn tuyên truyền rộng rãi trong ĐVTN và nhân dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa của rừng ngập mặn, giúp nhiều hộ nghèo ven biển cải thiện cuộc sống, góp phần giảm nghèo tại địa phương. 

Đồng thời, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của ĐVTN bằng những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên.

Theo Công an nhân dân