Tuổi trẻ An Phú hướng về cộng đồng

26/12/2018 - 07:53

 - Năm qua, tuổi trẻ An Phú tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, hướng về cộng đồng bằng những việc làm thiết thực, phát huy sức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn viên, thanh niên thực hiện các hoạt động hướng về cộng đồng

Khi đi dọc các trục đường vào buổi tối ở địa bàn các xã: Đa Phước, Khánh An, Nhơn Hội, Phước Hưng... khá dễ dàng nhờ đèn điện chiếu sáng. Đó là kết quả công trình làm đèn chiếu sáng lộ giao thông nông thôn của đoàn viên, thanh niên huyện An Phú trong những năm qua. Không dừng ở đó, Huyện đoàn và các cơ sở Đoàn còn thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên, đặc biệt là cao điểm hưởng ứng Tháng Thanh niên và chiến dịch “Mùa hè tình nguyện”.

Phó Bí thư Thường trực Huyện đoàn An Phú Nguyễn Văn Ngoan cho biết, năm qua, tuổi trẻ An Phú triển khai nhiều hoạt động thiết thực, như: hỗ trợ thực hiện công trình cột cờ thẳng tắp cho xã Phước Hưng, làm 630 cột cờ sắt, trồng 26.500 cây hoàng yến và 21.100 cây phân tán; chặt nhánh cây xanh che khuất tầm nhìn, cạo xóa, tháo gỡ các quảng cáo sai quy định; tham gia chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, vệ sinh môi trường thu gom rác… Cùng với đó, đoàn viên, thanh niên tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí gần 1.000 lượt người nghèo và gia đình chính sách, tặng 800 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân, học sinh nghèo; tổ chức hiến máu tình nguyện 171 đơn vị máu; cất 14 căn nhà Nhân ái; tặng 770 phần quà cho đoàn viên, thanh niên, học sinh nghèo, hộ nghèo. Tổng kinh phí thực hiện các công trình, phần việc trên 2,5 tỷ đồng.

Trong chiến dịch “Mùa hè tình nguyện”, Ban Thường vụ Huyện đoàn An Phú tiếp nhận sinh viên tình nguyện của 5 đơn vị thuộc các trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh, TP. Cần Thơ và chi hội sinh viên An Phú - Phú Tân về tham gia chiến dịch tại các xã: Vĩnh Hậu, Vĩnh Trường, Phú Hội, Khánh Bình và Đa Phước, với 172 sinh viên. Đội sinh viên tình nguyện đã tham gia nhiều công trình, phần việc mang lại hiệu quả thiết thực cho địa phương, như: cất nhà Nhân ái, duy tu và làm mới đường giao thông, tổ chức các hoạt động tư vấn, truyền thông về nghề nghiệp và giới thiệu việc làm, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, tổ chức "Ngày chủ nhật xanh", thu gom rác thải; xây dựng mô hình bảo vệ môi trường; tổ chức tuần lễ "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" trong thời gian hoạt động tại địa phương. Đoàn viên, thanh niên dọn dẹp vệ sinh tại các nghĩa trang liệt sĩ, các di tích lịch sử văn hóa; thăm hỏi, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình chính sách, gia đình khó khăn, tổ chức các hội thi - hội diễn; phổ cập hè cho học sinh; tổ chức các gian hàng vui chơi cho thiếu nhi... thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia.

Các cơ sở Đoàn còn tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5-6), “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” với các hoạt động thiết thực, tạo lan tỏa lớn trong toàn xã hội, như: diễu hành, mít-tinh hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5-6), vệ sinh, thu gom rác trên tuyến đường; thực hiện chiến dịch “Nói không với túi ny-lon”, phát 1.250 tờ rơi tuyên truyền về môi trường, trồng 500 cây xanh các loại. 

Nhân kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, Huyện đoàn tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nhà bia ghi danh liệt sĩ, tổ chức đồng loạt "Ngày chủ nhật tình nguyện" với nhiều hoạt động thiết thực, như: quét dọn vệ sinh tại các khu di tích lịch sử, các nhà bia tưởng niệm; thăm hỏi, tặng 310 phần quà cho gia đình chính sách, người có công và tổ chức các hoạt động giúp đỡ các gia đình chính sách.

Bài, ảnh: HỮU HUYNH