Tuổi trẻ Phú Tân tích cực phát triển quê hương

28/03/2018 - 06:47

 - Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ vì sự phát triển của địa phương, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Phú Tân (An Giang) luôn có những đóng góp thiết thực qua các công trình, phần việc phục vụ cộng đồng. Từ xây dựng nông thôn mới (NTM), xây dựng văn minh đô thị đến chăm lo, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn… luôn có dấu ấn của những gương mặt trẻ.

Từ khi xã Tân Hòa được chọn làm điểm xây dựng NTM, sau đó đến các xã Phú Bình, Phú Lâm, Huyện đoàn Phú Tân đã vận động ĐVTN tham gia nhiều việc làm thiết thực để góp phần đưa địa phương về đích NTM.

Năm 2018, Huyện đoàn tiếp tục tham gia cùng các ngành, đoàn thể dồn sức cho xã Hiệp Xương xây dựng NTM. Cụ thể, thực hiện công trình đoạn đường TN dài 2km tại ấp Hiệp Thuận, xây dựng 10 cầu tiêu hợp vệ sinh, lắp đặt hệ thống điện an toàn cho 50 hộ gia đình.

Bên cạnh đó, ĐVTN tham gia nhiều đợt ra quân để trồng cây xanh, đắp đất, giải tỏa 2m hành lang lộ giới, vệ sinh, làm cỏ, thu gom rác thải và vận động 30 hộ dân đăng ký thu gom, xử lý rác thải. Đến nay, trên đoạn đường TN đã được trang bị đèn chiếu sáng, cột cờ đúng quy cách trên suốt tuyến, 100% hộ dân treo ảnh Bác Hồ, 100% hộ dân tham gia đổ rác hoặc xử lý rác tại nhà.

Tiến hành duy tu và nâng chất 18km “Đoạn đường TN xây dựng NTM”, ngày thứ 7 và chủ nhật tình nguyện hàng tuần sửa chữa, thay mới bóng đèn đường, làm hàng rào cây xanh, lắp đặt thùng rác công cộng, rải đá tu bổ đường…

Ngày hội tuổi trẻ sáng tạo huyện Phú Tân trong Tháng TN

Ngày hội tuổi trẻ sáng tạo huyện Phú Tân trong Tháng TN

Quyết tâm khi thực hiện công trình, phần việc phải mang lại hiệu quả và sự thụ hưởng lâu dài cho Nhân dân, Xã đoàn Hòa Lạc đã để lại nhiều dấu ấn tích cực. Tiêu biểu, ĐVTN thi công hệ thống chiếu sáng đèn đường ở 7 ấp và chiếu sáng cầu Hòa Bình, tham gia ngày công cất nhà Nhân ái, nhà Đại đoàn kết, chỉnh trang các đoạn đường nông thôn trên địa bàn.

Tại xã Phú Bình, từ mô hình “Mái ấm 100 đồng”, mỗi năm ĐVTN cất mới 2 căn nhà Nhân ái cho TN thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn có chỗ ở ổn định, tập trung phát triển kinh tế. Thông qua các lớp dạy nghề hàng năm, Xã đoàn vận động TN tham gia học nghề, đảm bảo ít nhất 90% sau khóa học có việc làm tại chỗ.

Sau khi Phú Bình được công nhận đạt chuẩn NTM, ĐVTN tiếp tục nâng chất các tiêu chí thông qua những công trình thiết thực, như: xây dựng mới 10 điểm dừng chân có mái che mát, cây xanh, bố trí ghế ngồi, nước uống, trang trí thêm một số lời dạy của Bác Hồ và những quy ước của cộng đồng Nhân dân địa phương.

Xã đoàn còn phối hợp các bộ phận chuyên môn làm thêm 100 cây cột cờ dọc theo tuyến Tỉnh lộ 951; tham mưu cấp ủy lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời, sân cầu lông, đá cầu, bóng chuyền cho TN có sân chơi lành mạnh; thực hiện mô hình ”mỗi tuần 1 việc làm có ích” và tham gia thực hiện các công trình, phần việc bức xúc tại địa phương...

Hưởng ứng Tháng TN, ĐVTN huyện có nhiều hoạt động phong phú tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ Đoàn, ĐVTN, học sinh; tham gia xây dựng NTM, văn minh đô thị; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Phó Bí thư Huyện đoàn Phú Tân Lưu Thị Ngọc Huỳnh cho biết, các cấp Đoàn đã tổ chức nhiều hình thức phong phú nhằm giáo dục đạo đức, truyền thống, pháp luật cho ĐV, thanh, thiếu nhi, đặc biệt là các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp. Song song đó, Đoàn tranh thủ các nguồn để trao học bổng cho học sinh nghèo, trao vốn giúp TN nghèo sản xuất, cất nhà Nhân ái. Các hoạt động như: khám bệnh, hớt tóc miễn phí, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao lành mạnh cho TN, công trình, phần việc tham gia xây dựng NTM, văn minh đô thị, giao lưu, đối thoại với lãnh đạo huyện... đã và đang triển khai đạt kết quả khá tốt.

MỸ HẠNH