Tuổi trẻ Tịnh Biên xung kích vì cộng đồng

01/10/2019 - 15:09

 - Với tinh thần xung kích tình nguyện, tuổi trẻ huyện Tịnh Biên có nhiều hoạt động sôi nổi hướng tới cộng đồng. Qua đó, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế và công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Tuổi trẻ Tịnh Biên xung kích vì cộng đồng

Tuổi trẻ Tịnh Biên xung kích vì cộng đồng

Phó Bí thư Huyện đoàn Tịnh Biên Đỗ Minh Sang cho biết: “Trong chiến dịch "Mùa hè tình nguyện" năm 2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã phối hợp tốt với các ngành liên quan triển khai thực hiện các hoạt động theo đúng nội dung, kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, còn tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả nhằm đảm bảo các hoạt động diễn ra đúng thời gian và đạt hiệu quả cao nhất, thể hiện được tinh thần xung kích cũng như mang đến ý nghĩa thiết thực cho cộng đồng”.

Theo đó, Huyện đoàn Tịnh Biên đã yêu cầu Đoàn cơ sở trực thuộc tích cực phối hợp các ngành liên quan và địa phương thực hiện tốt phong trào thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, tuyên truyền bảo vệ môi trường, an toàn giao thông. Cụ thể, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong huyện đã tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”… Từ đó, nâng cao nhận thức về trách nhiệm, vai trò của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng, đổi mới quê hương.

Phát huy sức trẻ, ĐVTN huyện Tịnh Biên đã thực hiện nhiều công trình tiêu biểu, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng quê hương, như: bê-tông hóa 1,6km và sửa chữa 2,9km đường giao thông nông thôn; xây dựng đoạn đường thanh niên dài 3km với các tiêu chí “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại tuyến Cây Mít, ấp Tây Hưng (xã Nhơn Hưng); trồng mới 34.500 cây xanh; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 450 người dân; vận động ĐVTN tham gia hiến 93 đơn vị máu; xây mới 13 nhà Nhân ái trị giá 565 triệu đồng; phối hợp xây dựng cầu giao thông nông thôn Kênh Cần Thảo (xã Núi Voi) với kinh phí 400 triệu đồng…

 “Trong chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm nay, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tịnh Biên đã thành lập 5 đội thanh niên tình nguyện nhằm hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 trên địa bàn. Các đội hình tình nguyện đã hướng dẫn phụ huynh đưa đón thí sinh đậu xe đúng nơi quy định, cho thí sinh mượn máy tính, dụng cụ học tập, nước uống khi cần thiết. Bên cạnh đó, cơ sở Đoàn các xã, thị trấn đã hỗ trợ cho 52 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi THPT quốc gia, với tổng giá trị hỗ trợ trên 10 triệu đồng.

Thực hiện chiến dịch "Kỳ nghỉ hồng", Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn, Cụm II Đoàn ngành huyện tổ chức thăm, tặng quà cho 3 mẹ Việt Nam Anh hùng và 5 gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Cụm I Đoàn ngành huyện hỗ trợ 40 bóng đèn và tham gia thực hiện công trình thắp sáng lộ nông thôn tại xã Núi Voi và xã Nhơn Hưng, với tổng kinh phí 4,8 triệu đồng. Cụm II Đoàn ngành huyện phối hợp Xã đoàn Núi Voi thực hiện công trình đèn đường chiếu sáng tại ấp Núi Voi dài 1km, với kinh phí thực hiện 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Tịnh Biên còn thực hiện các chương trình ý nghĩa khác trong mùa hè năm nay, như: hỗ trợ thanh niên lập thân, khởi nghiệp, chuyển giao ứng dụng khoa học - kỹ thuật; hoạt động chăm lo thiếu nhi; đảm bảo trật tự an toàn giao thông và tham gia xây dựng đô thị văn minh...

“Các hoạt động trên đã phản ánh khát vọng đem sức trẻ cống hiến cho quê hương của ĐVTN huyện Tịnh Biên. Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục hướng đến những chương trình, hoạt động ý nghĩa trong thời gian tới. Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước trong thế hệ trẻ, cùng nỗ lực xây dựng quê hương để xứng đáng với thế hệ cha anh trong quá khứ và góp bàn tay kiến thiết vùng đất anh hùng phát triển hơn nữa trong tương lai” - Phó Bí thư Huyện đoàn Tịnh Biên Đỗ Minh Sang khẳng định.

MINH QUÂN