Tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi TP. Long Xuyên giai đoạn 2016-2019

06/09/2019 - 18:00

 - Chiều 6-9, Hội Nông dân TP. Long Xuyên tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh (SX-KD) giỏi lần thứ IV, giai đoạn 2016-2019. 150 nông dân, đại diện cho gần 3.000 lượt nông dân SX-KD giỏi trên địa bàn thành phố đã tham dự đại hội.

Tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi TP. Long Xuyên giai đoạn 2016-2019

Tuyên dương nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi TP. Long Xuyên giai đoạn 2016-2019

UBND TP. Long Xuyên và Hội Nông dân thành phố khen thưởng 3 tập thể, 24 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Nông dân SX-KD giỏi TP. Long Xuyên giai đoạn 2016-2019”

Theo đánh giá của Hội Nông dân TP. Long Xuyên, phong trào nông dân SX-KD giỏi trên địa bàn thành phố những năm qua đã phát triển khá mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong tỉnh.

Qua 9 kỳ đại hội, chất lượng phong trào ngày càng được nâng lên, lực lượng nông dân đăng ký tham gia tăng theo từng năm. Nhiều mô hình hay, hiệu quả ngày càng lan tỏa và được nhân rộng ở địa bàn dân cư.  Trong đó, nổi bật với các mô hình: Tổ hợp tác du lịch nông nghiệp, Tổ hợp tác rau an toàn (xã Mỹ Hòa Hưng, Mỹ Khánh, phường Mỹ Thạnh); Tổ nuôi lươn trong bể lót cao su, Tổ nuôi lươn theo chương trình VietGap (phường Mỹ Thới, Mỹ Quý, Mỹ Hòa); Tổ hợp tác sản xuất lúa Nhật (phường Mỹ Hòa, Mỹ Thới, Bình Khánh)...

Năm 2019, toàn thành phố có 3.500 hộ nông dân đăng ký nông dân SX-KD giỏi. Qua xét chọn, đã 2.850 nông dân được công nhận SX-KD giỏi các cấp, gồm: 1.552 nông dân giỏi cấp xã; 867 nông dân giỏi cấp thành phố và 431 nông dân giỏi cấp tỉnh.

Tin, ảnh: K.H