Tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong vùng dân tộc

19/12/2018 - 07:22

 - Với cách làm phù hợp trong thực hiện các mô hình, huyện An Phú đã phát huy vai trò tích cực của chức sắc, chức việc các tôn giáo trong vận động đồng bào tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) địa phương và bảo vệ chủ quyền biên giới.

An Phú hiện có 7 tôn giáo đang hoạt động với 11 chức sắc, 223 chức việc. Với cách làm phù hợp trong thực hiện các mô hình đã phát huy vai trò tích cực của chức sắc, chức việc các tôn giáo trong vận động tín đồ tích cực tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT địa phương và bảo vệ chủ quyền biên giới.

Nhận thức được rằng, muốn xây dựng môi trường không phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, không chỉ có cơ quan chức năng mà cần có sự góp sức của toàn xã hội, trong đó có cộng đồng các dân tộc, tôn giáo. Thời gian qua, An Phú phát huy tốt vai trò chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo, dân tộc tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo vệ chủ quyền biên giới, đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân; đồng bào càng thêm tin tưởng vào chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển quê hương.

Tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong vùng dân tộc

Tuyên truyền giúp đồng bào Chăm tăng cường phòng chống tội phạm   

Đồng bào các dân tộc, tôn giáo còn cung cấp cho cơ quan chức năng nhiều thông tin giá trị, giúp ổn định địa bàn để yên tâm sản xuất, sinh hoạt. Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an huyện An Phú vừa tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm và mua, bán người tại Thánh đường Hồi giáo dân tộc Chăm xã Quốc Thái. Tại đây, rất đông đồng bào dân tộc Chăm được tuyên truyền các nội dung về công tác phòng, chống tội phạm mua, bán người, phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội, tội phạm lừa đảo, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tội phạm ma túy, tội phạm trộm xe máy, hoạt động tín dụng đen, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Ông Mohamed Aly (đồng bào Chăm xã Quốc Thái) cho biết: “Những buổi tuyên truyền như thế này giúp bà con hiểu thêm về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, giúp bà con mạnh dạn tham gia phòng, chống tội phạm, mỗi người đóng góp một phần công sức của mình để bảo vệ làng xóm. Đồng thời, tích cực làm ăn, sản xuất - kinh doanh, góp phần phát triển địa phương”.

Lợi dụng địa hình biên giới phức tạp, bọn tội phạm sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin để mua, bán người, vận chuyển trái phép các chất ma túy, xâm hại tình dục trẻ em… Đây là một vấn đề xã hội bức xúc, gây hậu quả nghiêm trọng đối với nạn nhân, gia đình và xã hội. Việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm góp phần rất lớn trong việc ổn định ANTT và bảo vệ vững chắc địa bàn biên giới.

Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy An Phú Phùng Thị Cẩm Hối cho biết: được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo kịp thời định hướng các ngành, các cấp phối hợp thực hiện công tác tôn giáo, dân tộc, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt phương châm “Tranh thủ chức sắc, vận động tín đồ, xây dựng cốt cán để giải quyết vấn đề tôn giáo, dân tộc”. Đồng bào đã thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phong trào “Dân vận khéo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Quy chế dân chủ ở cơ sở”… Qua đó, tạo sự đồng thuận trong chức sắc, chức việc và đồng bào, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bà con tín đồ, dân tộc.

Bài, ảnh: HỮU HUYNH