Tỷ giá ngoại tệ ngày 23-3: USD thế giới tụt, trong nước tăng

23/03/2018 - 08:52

Tỷ giá ngoại tệ ngày 23-3 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế suy yếu bất chấp Fed tăng lãi suất trong khi đồng bạc xanh ở thị trường trong nước tăng.

Đầu phiên giao dịch ngày 23-3 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 89,76điểm.

USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,2309 USD; 105,49 yen đổi 1 USD và 1,4111 USD đổi 1 bảng Anh.

Đêm qua, đồng USD trên thị trường quốc tế suy yếu bất chấp Fed tăng lãi suất trong khi đồng bạc xanh ở các ngân hàng trong nước tăng vọt.

Trong phiên liền trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định tăng lãi suất chủ chốt thêm 25 điểm cơ bản lên 1,5-1,75% (rạng sáng 22-3 theo giờ Việt Nam). Đây là mức lãi suất đồng USD của Mỹ cao nhất trong một thập niên.

Thông thường lãi suất đồng USD tăng sẽ khiến cho dòng tiền đổ vào ngoại tệ này và khiến đồng bạc xanh tăng giá. Tuy nhiên, đồng USD đã tăng nhiều trong các phiên trước đó và tân chủ tịch mới của Fed khiến thị trường thất vọng khi không phát ra tín hiệu đẩy tốc độ tăng lãi suất lên cao hơn cho dù nền kinh tế Mỹ liên tục có các số liệu tích cực.

Đây là lần đầu tiên Fed tăng lãi suất trong năm 2018 và cũng là lần đầu tiên dưới thời lãnh đạo của tân Chủ tịch Jerome Powell.

Thông báo của Fed cho thấy, ngân hàng trung ương Mỹ có kế hoạch tăng lãi suất 2 lần nữa trong năm nay, thay vì 3 lần nữa như kỳ vọng. Trong 2 năm qua, Mỹ đã 6 lần tăng lãi suất. Song thực tế, mức 1,5-1,75% vẫn là vùng lãi suất thấp nhất trong lịch sử.

Trước đó, giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ công bố kế hoạch tăng lãi suất 4 lần trong năm 2018 vì tình hình kinh tế Mỹ khả quan, tỷ lệ thất nghiệp thấp và lương bổng tăng. Thông tin gần nhất cho thấy, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ đã giữ ở mức dưới 300.000 trong 158 tuần liên tiếp, chuỗi dài ngày nhất kể từ năm 1970. Trong tháng 2-2018, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ổn định ở mức 4,1% tháng thứ 5 liên tiếp.

Giới đầu tư cũng lo ngại tình hình căng thẳng thương mại giữa Mỹ và các quốc gia khác cũng khiến đồng USD giảm.

Trong cuộc họp ông Jerome Powell cho biết, nguy cơ của một cuộc chiến thương mại được các quan chức Fed tại cuộc họp chính sách trong 2 ngày vừa qua cho là rủi ro đáng chú ý đối với triển vọng tăng trưởng và lạm phát.

Trên thị trường trong nước phiên ngày 22-3, tỷ giá USD/VND ở một số các ngân hàng tăng 10-20 đồng lên phổ biến mức: 22.745 đồng/USD và 22.815 đồng/USD.

Tới cuối phiên 223, Vietcombank và BIDV niêm yết ở mức: 22.745 đồng (mua) và 22.815 đồng (bán). Vietinbank: 22.751 đồng (mua) và 22.821 đồng (bán). ACB: 22.760 đồng (mua) và 22.830 đồng (bán). Techcombank: 22.725 đồng (mua) và 22.820 đồng (bán).

So với trước Tết, tỷ giá đồng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng tăng 85-90 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Giá USD trên thị trường chợ đen đứng ở mức: 22.780 - 22.800 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 22/3, tỷ giá Euro đứng ở mức: 27.919 đồng (mua) và 28.253 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 31.920 đồng (mua) và 32.432 (bán). Tỷ giá yên Nhật ở mức 209,7 đồng và bán ra ở mức 216,3 đồng.

Theo Vietnamnet