Tỷ giá ngoại tệ ngày 24-1: USD lình xình ở đáy 3 năm

24/01/2018 - 08:49

Tỷ giá ngoại tệ ngày 24-1 diễn biến theo xu hướng đồng USD trên thị trường quốc tế tiếp tục lình xình ở đáy 3 năm bất chấp thị trường đón nhận thông tin Chính phủ Mỹ của ông Donald Trump hoạt động trở lại.

Đầu phiên giao dịch ngày 24-1 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 90,36 điểm.

USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,2269 USD; 110,49 yen đổi 1 USD và 1,3985 USD đổi 1 bảng Anh.

Tỷ giá ngoại tệ ngày 24-1: USD lình xình ở đáy 3 năm

Đêm qua, đồng USD trên thị trường quốc tế tiếp tục lình xình ở đáy 3 năm bất chấp thị trường đón nhận thông tin Chính phủ Mỹ của ông Donald Trump hoạt động trở lại lại sau khi quốc hội đã thông qua dự luật tài trợ ngân sách.

Theo Bloomberg, chính phủ đã mở cửa hoạt động trở lại trong ngày thứ Ba sau 3 ngày đóng cửa. Các nhà tạo lập chính sách của Mỹ cuối cùng đã đồng ý bản kế hoạch ngân sách tạm thời. Thông tin này không có ảnh hưởng nhiều tới các thị trường trên thế giới.

Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật tài trợ ngân sách tạm thời cho Chính phủ Mỹ chỉ vài giờ sau khi được Thượng viện thông qua với tỷ lệ áp đảo. Dự luật đã được gửi cho Nhà Trắng để Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành thành luật, cho phép Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại cho tới ngày 8-2. Quốc hội Mỹ khi đó sẽ xem xét vấn đề ngân sách và nhập cư.

Mặc dù đón tin tốt nhưng đồng USD vẫn đứng ở mức thấp nhất trong 3 năm. Giới đầu tư lo ngại tình trạng đóng cửa Chính phủ Mỹ vì vấn đề ngân sách sẽ còn lặp đi lặp lại trong các năm tới trong bối cảnh nước Mỹ thâm thủng ngân sách lớn.

Về ngắn hạn, với việc Chính phủ Mỹ hoạt động trở lại, nhiều khả năng đồng USD sẽ nhích dần lên. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở mức cao nhất 3 năm cũng sẽ góp phần giúp đồng bạc xanh hồi phục.

Tuy nhiên, mức độ hồi phục được dự báo sẽ không nhiều. Đồng USD đang chịu áp lực khá lớn từ một đồng euro, đồng bảng Anh và Nhân dân tệ đang mạnh lên.

Trên thị trường trong nước phiên 23-1 tỷ giá USD/VND ở một số các ngân hàng phổ biến ở mức: 22.675 đồng/USD và 22.745 đồng/USD.

Tới cuối phiên 22-1, Vietcombank, Vietinbank và BIDV niêm yết ở mức: 22.675 đồng (mua) và 22.745 đồng (bán). ACB: 22.670 đồng (mua) và 22.740 đồng (bán). Techcombank: 22.665 đồng (mua) và 22.755 đồng (bán).

Tính từ đầu tháng 12, tỷ giá đồng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng tăng 10 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Giá USD trên thị trường chợ đen đứng ở mức: 22.700 - 22.720 đồng/USD.

Chốt phiên giao dịch 23-1, tỷ giá Euro đứng ở mức: 27.604 đồng (mua) và 27.934 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 31.350 đồng (mua) và 31.853 (bán). Tỷ giá yên Nhật ở mức 201,6 đồng và bán ra ở mức 205,5 đồng.

Theo V.MINH (Vietnamnet)