U.23 Việt Nam chiếm ưu thế đối đầu trước U.23 Indonesia

24/03/2019 - 14:26

U.23 Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin trước khi bước vào trận đấu thứ 2 vào tối nay 24-3 trong khuôn khổ bảng K vòng loại giải bóng đá U.23 châu Á 2020 gặp đối thủ U.23 Indonesia khi lịch sử đối đầu giữa 2 đội đang đứng về phía chủ nhà.

Sau khi đã khởi động bằng chiến thắng với tỷ số của 1 ván tennis trước U.23 Brunei ở trận ra quân, tối nay U.23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ bảng K vòng loại giải bóng đá U.23 châu Á 2020 gặp đối thủ nặng ký hơn nhiều là U.23 Indonesia.

Thái Quý chơi tốt cả vai tiên vệ trung tâm lẫn tiền vệ phải trong sơ đồ 3-4-3  ĐỘC LẬP

Tuy nhiên thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có quyền tự tin trước thềm trận đấu này. Bởi lịch sử cho thấy trong vòng 15 năm qua, U.23 Việt Nam vẫn nhỉnh hơn U.23 Indonesia về thành tích đối đầu.

Năm 2005, hai đội gặp nhau 2 lần. Lần đầu tại Cúp Honda trên sân Mỹ Đình, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1 (tiền vệ Phan Văn Tài Em ghi bàn cho U.23 Việt Nam). Lần thứ 2 tại SEA Games 23 trên đất Philippines, U.23 Việt Nam để thua U.23 Indonesia với tỷ số 0-1 ở lượt trận cuối cùng vòng bảng.

Một năm sau, pha lập công duy nhất của tiền vệ Trần Đức Dương đã giúp U.23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U.23 Indonesia tại Cúp bóng đá TPHCM.

U.23 Việt Nam chiếm ưu thế đối đầu trước U.23 Indonesia - ảnh 1

Sự có mặt của Quang Hải sẽ mang đến nhiều giải pháp tấn công cho U.23 Việt Nam ĐỘC LẬP

Đến năm 2007, hai đội lại chạm trán nhau 2 lần tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008. Ở trận lượt đi, U.23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của tiền đạo Lê Công Vinh. Còn ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình, cú đúp của tiền vệ Nguyễn Vũ Phong đã giúp U.23 Việt Nam giành chiến thắng sát nút với tỷ số 2-1.

Tiếp đó, trong cuộc so tài tại vòng bảng SEA Games 26, U.23 Việt Nam đã để thua đội chủ nhà U.23 Indonesia với tỷ số 0-2.

Duyên nợ lại khiến U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia đối đầu nhau 2 lần trong năm 2015. Lần thứ nhất trong trận giao hữu tại Hà Nội, U.23 Việt Nam thắng 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của tiền vệ Võ Huy Toàn ở phút thứ 74. Còn lần thứ hai trong trận tranh huy chương đồng SEA Games 28, U.23 Việt Nam đã đại thắng 5 sao nhờ 1 cú đúp của Võ Huy Toàn cùng 3 pha lập công của Mạc Hồng Quân, Nguyễn Hữu Dũng và Quế Ngọc Hải.

Lần gần đây nhất hai đội gặp nhau là tại vòng bảng SEA Games 29. Ở cuộc so tài diễn ra 2 năm trước, trận đấu đã khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Như vậy, trong vòng 15 năm qua, U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia đã chạm trán nhau tổng cộng 9 lần. Trong đó U.23 Việt Nam thắng 5 trận, U.23 Indonesia thắng 2 trận, còn lại là 2 trận hòa.

Ưu thế về đối đầu đó, cộng thêm lợi thế sân nhà, khán giả nhà, chắc chắn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận đấu quan trọng phải giành chiến thắng với U.23 Indonesia tối nay.

U.23 Việt Nam chiếm ưu thế đối đầu trước U.23 Indonesia - ảnh 2

Thành Chung sẽ cùng Đình Trọng và Tấn Sinh tạo nen thế thủ vững vàng ĐỘC LẬP

Theo HƯƠNG THÙY (Thanh Niên)