U22 Việt Nam dự SEA Games: Bùi Tiến Dũng số 1, số 10 bỏ trống

22/11/2019 - 18:34

Không có cầu thủ nào nhận áo số 10 của U22 Việt Nam tại SEA Games 30.

Không giống như vòng chung kết và vòng loại World Cup, các đội tuyển tham dự SEA Games không bắt buộc phải đăng ký số áo liên tục. Trừ hai thủ môn mặc số áo 30 và 31, U22 Việt Nam chọn số áo từ 1 đến 23 nhưng bỏ trống ba số là 10, 13 và 17.

Số 10 của U22 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á hồi tháng Ba được trao cho Trương Văn Thái Quý. Tuy nhiên khi tham dự môn bóng đá nam SEA Games, tiền vệ của Hà Nội FC nhận số 12.

Hầu hết các cầu thủ đều sử dụng số áo quen thuộc. Quang Hải, Hoàng Đức, Thành Chung, Văn Hậu, Tiến Linh, Trọng Hoàng, Trọng Hùng và Hùng Dũng đều lấy số áo như ở đội tuyển quốc gia.

Thủ môn mang áo số 1 của U22 Việt Nam tại SEA Games 30 sẽ là Bùi Tiến Dũng. 

Quang Hải là đội trưởng, mang áo số 19 còn Bùi Tiến Dũng nhận áo số 1 ở SEA Games 30.

HLV Park Hang Seo mang sang Philippines 21 cầu thủ (trong đó có ba thủ môn), dù theo quy định của môn bóng đá nam mỗi đội tuyển chỉ được đăng ký tối đa 20 người. Thông thường các đội bóng để thủ môn số ba ở ngoài theo diện dự phòng cho trường hợp cả hai người gác đền được đăng ký cùng bị chấn thương hoặc không thể thi đấu.

Chiều nay (22/11), HLV Park Hang Seo và các học trò đã lên đường từ TPHCM sang Philippines chuẩn bị tranh tài tại Đại hội thể thao Đông Nam Á.

U22 Việt Nam bắt đầu tranh tài từ ngày 25/11. Các đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo lần lượt là U22 Brunei, U22 Lào, U22 Indonesia, U22 Singapore và U22 Thái Lan. U22 Việt Nam sẽ thi đấu trên ba sân vận động là Imus, Binan và Rizal Memorial.

Theo VTC