U23 Malaysia làm nên lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á

17/01/2018 - 07:53

Thầy trò HLV Ong Kim Swee chính thức trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử của Đông Nam Á góp mặt tại tứ kết U23 Châu Á với tư cách đội nhì bảng C.

U23 Malaysia đã tạo nên cơn địa chấn thật sự tại bảng C VCK U23 Châu Á.

Bước vào trận đấu cuối gặp Ả Rập Saudi với vỏn vẹn 1 điểm và xếp chót bảng C, Malaysia hiểu rằng chỉ có chiến thắng mới giúp họ nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng tứ kết. Thậm chí, nếu kết quả trận đấu cùng giờ giữa U23 Jordan và U23 Iraq diễn ra bất lợi, một chiến thắng cũng không đủ cho Malaysia.

Khó khăn là thế nhưng bàn thắng duy nhất của Danial Amier Norhisham ở phút 28 đã giúp cho U23 Malaysia có chiến thắng tối thiểu trước U23 Saudi Arabia ở lượt trận cuối bảng C VCK U23 châu Á 2018.

U23 Malaysia đã nhập cuộc rất tự tin trước ông lớn Ả Rập Saudi. Họ sẵn sàng chơi sòng phẳng với đối thủ bởi đây là trận đấu Malaysia hướng đến mục tiêu giành chiến thắng.

Malaysia hoàn toàn có thể chạm trán U23 Việt Nam chúng ta tại tứ kết nếu Công Phượng và các đồng đội có thể giành được ngôi đầu bảng D.

Niềm vui của các CĐV đến sân

BXH chung cuộc bảng C VCK U23 Châu Á

Đội hình xuất phát hai đội

Theo PHƯƠNG THƯ (BongDa.com.vn)