U23 Việt Nam có nguy cơ vào bảng ‘tử thần’ ở VCK U23 châu Á 2020

27/03/2019 - 14:50

Mặc dù được xếp nhóm hạt giống số 1 song U23 Việt Nam có thể nằm ở bảng đấu "tử thần" tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 - được tổ chức tại Thái Lan.

U23 Việt Nam thẳng tiến vào vòng chung kết U23 châu Á 2020 với tư cách nhất bảng. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Ngay sau khi vòng loại khép lại, Liên đoàn bóng đá châu Á đá chính thức công bố nhóm 4 nhóm hạt giống để chuẩn bị bốc thăm vòng bảng vòng chung kết Asian Cup 2020 (tổ chức tại Thái Lan).

Với tư cách đương kim á quân, U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng với chủ nhà U23 Thái Lan, đương kim vô địch U23 Uzbekistan và U23 Qatar.

Tuy nhiên, việc được xếp vào nhóm hạt giống số 1 tại vòng chung kết U23 châu Á 2020không thực sự mang đến lợi thế khi mà các nhóm khác đều xuất hiện các đội bóng mạnh.

Nhóm 2 có sự góp mặt của U23 Nhật Bản, U23 Iraq, U23 Hàn Quốc và U23 Triều Tiên.

Trong khi đó, các đội U23 Trung Quốc, U23 Australia, U23 Jordan và U23 Saudi Arabia thuộc nhóm hạt giống số 3.

Nhóm 4 có U23 Syria, U23 Iran, U23 UAE và U23 Bahrain.

U23 Việt Nam không ngại đối thủ nào. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Với cách phân nhóm hạt giống này, U23 Việt Nam cũng như các đội trong nhóm hạt giống số 1 đều đứng trước nguy cơ rơi vào bảng đấu “tử thần.”

Tại vòng bảng U23 Việt Nam có thể nằm cùng bảng với U23 Hàn Quốc/U23 Nhật Bản/ U23 Iraq (nhóm thứ 2), U23 Trung Quốc hay U23 Australia (nhóm thứ 3) và Iran (nhóm thứ 4).

Tuy nhiên, với những gì đã chứng tỏ, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seochắc chắn sẽ không phải quá "ngại" khi đối đầu mọi đối thủ.

Theo kế hoạch, Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra vào tháng 10/2019.

Tại vòng chung kết, 3 đội bóng có thứ hạng cao nhất sẽ giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Tuy nhiên, nếu Nhật Bản nằm trong tốp 3 thì đội bóng xếp thứ tư sẽ giành suất cuối cùng tham dự tham dự Thế vận hội.

Phân nhóm hạt giống vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Theo PHƯƠNG TRANG (Vietnam+)