UBMTTQVN TP. Long Xuyên và huyện Tịnh Biên: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2019-2024

13/05/2019 - 07:44

 - Ngày 9 và 10-5, UBMTTQVN TP. Long Xuyên tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã hiệp thương cử ra 62 vị tham gia Ủy viên UBMTTQVN TP. Long Xuyên. Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố gồm 5 vị, ông Phạm Vĩnh Thạo tái đắc cử giữ chức Chủ tịch UBMTTQVN TP. Long Xuyên.

5 năm qua, UBMTTQVN TP. Long Xuyên đã vận động được gần 49 tỷ đồng, qua đó chi gần 43 tỷ đồng để chăm lo cho trên 98.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; trợ giúp hơn 9.000 trường hợp ốm đau, thiên tai, hỏa hoạn; cất mới 683 căn nhà Đại đoàn kết. Đáng chú ý là xây dựng được 8 khu dân cư Đại đoàn kết, bố trí cho 186 hộ nghèo không nhà ở, đất ở; thực hiện 90 công trình phúc lợi xã hội về cầu, đường và hệ thống chiếu sáng; hỗ trợ nâng cao mức sống cho 186 lượt hộ nghèo đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội... 

*Cùng thời gian này, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Tịnh Biên tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN huyện lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024). Đại hội đã tiến hành hiệp thương ra mắt 61 vị là Ủy viên UBMTTQVN huyện lần thứ X, ông Chau Phi Rôm đắc cử Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tịnh Biên nhiệm kỳ 2019-2024.

  Với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - đồng thuận - phát triển”, đại hội đã kiểm điểm, đánh giákết quả thực hiện chương trình hành động của UBMTTQVN huyện lần thứ IX (nhiệm kỳ 2014-2019) và đề ra chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024. Theo đó, UBMTTQVN huyện Tịnh Biên sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường củng cố, mở rộng khối đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện, tập trung hướng về cơ sở để triển khai các phong trào thi đua yêu nước... 

UBMTTQVN TP. Long Xuyên và huyện Tịnh Biên: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2019-2024

Các Ủy viên UBMTTQVN TP. Long Xuyên nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

NGUYỄN HƯNG-THANH TIẾN