Váy bánh mì vào tốp 10 trang phục dân tộc đẹp nhất

12/12/2018 - 15:01

Chuyên trang nhan sắc uy tín Missosology đã bình chọn váy bánh mì do hoa hậu H'Hen Niê trình diễn tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018 giữ vị trí thứ 7 trong tốp 10 trang phục dân tộc đẹp nhất.

Missosology đưa ra kết quả bình chọn ngày 11-12, một ngày sau khi tất cả đại diện nhan sắc từ các nước trình diễn trang phục dân tộc tại Thái Lan. 

Danh sách tốp 10 của Missosology dựa theo đánh giá của các biên tập, các chuyên gia nhan sắc của riêng chuyên trang này. 

Theo Missosology, trang phục dân tộc của Brazil do người đẹp Mayra Dias trình diễn là đẹp nhất. Đầm lấy cảm hứng từ Lễ hội Parintins Folklore - một trong 3 lễ hội lớn nhất Brazil.

Váy bánh mì vào tốp 10 trang phục dân tộc đẹp nhất - Ảnh 1.

Thiết kế có màu sắc rực rỡ, mang đậm nét truyền thống vùng Amazon với sự chuyển biến ấn tượng từ đầu chú chim xanh được biến hóa thành mũ thổ dân.

Váy bánh mì vào tốp 10 trang phục dân tộc đẹp nhất - Ảnh 2.

Váy bánh mì vào tốp 10 trang phục dân tộc đẹp nhất - Ảnh 3.

Trang phục thứ hai trong bảng bình chọn thuộc về đại diện El Salvador.

Váy bánh mì vào tốp 10 trang phục dân tộc đẹp nhất - Ảnh 4.

Váy bánh mì vào tốp 10 trang phục dân tộc đẹp nhất - Ảnh 5.

Trang phục này cũng lấy cảm hứng từ lễ hội truyền thống tổ chức thường niên vào tháng 5 của nước này.

Trang phục do đại diện Canada trình diễn giữ vị trí thứ 3 với cảm hứng từ lá phong cũng như cờ của nước này.

Váy bánh mì vào tốp 10 trang phục dân tộc đẹp nhất - Ảnh 6.

Trang phục ấn tượng đến mức mỹ nhân trình diễn là Marta Magdalena Stępień được gọi "Nữ hoàng lá phong".

Trang phục của đại diện Ấn Độ góp mặt vị trí thứ 4 với ý tưởng để tưởng nhớ đến công chúa vùng phương Nam Ấn Độ có tên Rani Rudrama Devi.

Váy bánh mì vào tốp 10 trang phục dân tộc đẹp nhất - Ảnh 7.

Vị trí thứ 5 của danh sách thuộc về trang phục của người đẹp Ecuador.

Váy bánh mì vào tốp 10 trang phục dân tộc đẹp nhất - Ảnh 8.

Trang phục của đại diện Mexico giữ vị trí thứ 6.

Váy bánh mì vào tốp 10 trang phục dân tộc đẹp nhất - Ảnh 9.

Váy bánh mì của H’Hen Niê được chọn vị trí thứ 7 với đánh giá là tôn vinh món ăn bình dân một cách độc đáo.

Váy bánh mì vào tốp 10 trang phục dân tộc đẹp nhất - Ảnh 10.

Váy bánh mì vào tốp 10 trang phục dân tộc đẹp nhất - Ảnh 11.

Vị trí tiếp theo trong tốp 10 thuộc về trang phục của Nhật Bản, lấy cảm hứng từ Thủy thủ mặt trăng – nhân vật manga nổi tiếng.

Váy bánh mì vào tốp 10 trang phục dân tộc đẹp nhất - Ảnh 12.

Hai vị trí cuối cùng thuộc về đại diện đến từ Lào và Thái Lan.

Váy bánh mì vào tốp 10 trang phục dân tộc đẹp nhất - Ảnh 13.

Váy bánh mì vào tốp 10 trang phục dân tộc đẹp nhất - Ảnh 14.

Theo M.KHUÊ (Người Lao Động)