VCK U23 châu Á 2020: U23 Việt Nam và nguồn cảm hứng từ Thường Châu

27/09/2019 - 08:41

Nằm ở bảng đấu dễ thở ở VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam có quyền mơ về kỳ tích, điều mà chúng ta đã làm được ở Thường Châu (Trung Quốc).

Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Việt Nam ngay sau khi có kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2020, HLV Park Hang Seo đã mừng ra mặt. Bởi vì, ông và U23 Việt Nam không phải gặp U23 Hàn Quốc ở đấu vòng bảng.

HLV Park giải thích, ông mừng không phải vì U23 Việt Nam sợ U23 Hàn Quốc mà mừng vì không phải đối diện với phóng viên của xứ sở Kim chi. Bởi họ hỏi nhiều đến mức khiến nhà cầm quân 60 tuổi phát mệt.

vck u23 chau a 2020: u23 viet nam va nguon cam hung tu thuong chau hinh 1

HLV Park Hang Seo lạc quan về kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2020.

Và khi được phóng viên Việt Nam hỏi rằng, việc nằm ở bảng D cùng với đại diện của bán đảo Triều Tiên và các đại diện của Tây Á liệu có mang tới điều may mắn cho U23 Việt Nam không khi mà năm 2018 “Những ngôi sao vàng” đã lập kỳ tích ở bảng đấu tương đồng?.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đáp: “Tôi không tin vào khái niệm vận may, chúng ta hãy nỗ lực hết mình trước đã thì vận may sẽ đến. U23 châu Á 2020 tháng 1 mới diễn ra, chúng tôi vẫn còn 2 mục tiêu lớn cần hướng đến là SEA Games 30 và vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á”.

Trong bóng đá may mắn là một trong những yếu tố có thể quyết định tới chức vô địch của một đội bóng. Năm 2018, U23 Việt Nam đã được thần may mắn trợ giúp để viết nên câu chuyện cổ tích có thật ở Thường Châu.

Ở vòng VCK U23 châu Á 2020, vận may của U23 Việt Nam đến ngay từ kết quả bốc thăm. Khi mà lá phiếu cuối cùng đã đưa nhà Á quân nằm cùng bảng với U23 Triêu Tiên, U23 Jordan và U23 UAE. Đây có thể coi là bảng đấu trong mơ của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Tại sao lại nói như vậy ư? Bởi vì U23 Triều Tiên là đối thủ mềm nhất ở nhóm hạt giống số 2, nhẹ ký hơn rất nhiều khi đem so sánh với U23 Hàn Quốc, U23 Iraq cũng như U23 Nhật Bản.

vck u23 chau a 2020: u23 viet nam va nguon cam hung tu thuong chau hinh 2

Kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á 2020.

U23 Jordan cũng mềm hơn rất nhiều so với U23 Saudi Arabia, U23 Australia và U23 Trung Quốc. Trong khi đó, U23 UAE là đối thủ vừa miếng với U23 Việt Nam hơn là U23 Syria, U23 Iran và U23 Bahrain.

Phân tích kỹ hơn có thể thấy, bóng đá Triều Tiên đã suy yếu trong những năm gần đây và lứa U23 của họ cũng không ngoại lệ. Thành tích tốt nhất của đội bóng này là lọt vào vòng tứ kết năm 2016. Ở VCK U23 châu Á 2018, U23 Triều Tiên bị loại từ vòng bảng.

U23 Jordan thì sao? Đây là lần thứ 4 đội bóng Tây Á này tham dự giải đấu danh giá nhất dành cho lứa tuổi U23. Thành tích tốt nhất của họ là vị trí thứ 3, nhưng  nó đã diễn ra cách đây 6 năm. Ở giải đấu năm 2018, đội bóng này cũng dừng bước từ vòng bảng.

U23 UAE cũng giống như Việt Nam có lần thứ 3 dự VCK U23 châu Á, nhưng thành tích tốt nhất của đội bóng này là 2 lần lọt vào tứ kết (2013, 2016). Tại VCK U23 châu Á 2018, giải đấu mà U23 Việt Nam là Á quân, U23 UAE thậm chí còn không có vé tham dự giải.

So với VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam sẽ vắng một số gương mặt như Văn Thanh, Công Phượng Xuân Trường hay Duy Mạnh…nhưng chúng ta vẫn còn đó Bùi Tiến Dũng (TM), Văn Hậu, Quang Hải, Tấn Tài, Đình Trọng, Thành Chung, Tiến Linh và Đức Chinh.

vck u23 chau a 2020: u23 viet nam va nguon cam hung tu thuong chau hinh 3

U23 Việt Nam vẫn còn những nhân tố quan trọng trong đội hình gây tiếng vang Thường Châu.

Bên cạnh đó, HLV Park Hang Seo cũng có thêm một số gương mặt mới như Trọng Hùng, Martin Lò hay Đức Chiến… những người luôn khát khao cháy hết mình trong màu áo đội tuyển khi được trao cơ hội.

Khách quan đánh giá, U23 Việt Nam vẫn duy trì được sức mạnh của mình so với VCK U23 châu Á 2018. Không những vậy, chúng ta còn có thêm kinh nghiệm và đặc biệt là khát khao, niềm tin chiến thắng sau khi lập kỳ tích ở Thường Châu.

Như HLV Park Hang Seo đã nói ở trên, vận may chỉ là yếu tố bổ trợ cho thành công của đội bóng, nếu muốn được may mắn song hành, bản thân chúng ta phải nỗ lực, làm việc chăm chỉ và cố gắng hết sức.

Ở vòng VCK U23 châu Á 2020, các đối thủ của U23 Việt Nam đều có trình độ tương đương nên mỗi trận đấu có thể coi như một trận chung kết. Nếu như các học trò của thầy Park giữ được bình tĩnh, thi đấu bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh thì chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua vòng bảng.

Và khi đã làm được những điều kiện cần như trên thì nếu cộng thêm yếu tố may mắn nữa “Những ngôi sao vàng” hoàn toàn có thể mơ về kỳ tích, điều mà chúng ta đã làm được ở Thường Châu tuyết trắng.

Theo HOÀNG YẾN (VOV)