VĐV Triều Tiên tới Hàn Quốc tham dự Olympic PyeongChang 2018

01/02/2018 - 20:07

Phái đoàn Triều Tiên gồm 32 người, trong đó có 10 vận động viên, do Thứ trưởng Thể thao Won Kil-u làm trưởng đoàn, đã tới Hàn Quốc và ở tại Làng Olympic Gangneung.

(Nguồn: AP)  Ngày 1/2, nhiều vận động viên Triều Tiên đã tới Hàn Quốc để tham dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 sắp diễn ra.  Phái đoàn này có 32 người, trong đó có 10 vận động viên, đã tới sân bay quốc tế Yangyang trên một chiếc máy bay thuê bao của Hàn Quốc lúc 18 giờ 9 phút (tức 16 giờ 9 phút theo giờ Việt Nam).  Sân bay này nằm cách Gangneung, một trong những nơi sẽ diễn ra các sự kiện thể thao trên băng, khoảng 50km về phía Bắc.  Các vận động viên Triều Tiên sẽ ở tại Làng Olympic Gangneung. Phái đoàn của Triều Tiên do Thứ trưởng Thể thao Won Kil-u làm trưởng đoàn.  Ngày 17/1, hai miền Triều Tiên đã nhất trí về việc Triều Tiên tham dự Olympic PyeongChang 2018 sẽ diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 9-25/2.  Hai ngày sau đó, Ủy ban Olympic Quốc tế đã chấp thuận việc này và tuyên bố sẽ cho phép 22 vận động viên cùng 24 quan chức của Triều Tiên tham gia sự kiện thể thao toàn cầu nói trên.

(Nguồn: AP)

Ngày 1-2, nhiều vận động viên Triều Tiên đã tới Hàn Quốc để tham dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 sắp diễn ra.

Phái đoàn này có 32 người, trong đó có 10 vận động viên, đã tới sân bay quốc tế Yangyang trên một chiếc máy bay thuê bao của Hàn Quốc lúc 18 giờ 9 phút (tức 16 giờ 9 phút theo giờ Việt Nam).

Sân bay này nằm cách Gangneung, một trong những nơi sẽ diễn ra các sự kiện thể thao trên băng, khoảng 50km về phía Bắc.

Các vận động viên Triều Tiên sẽ ở tại Làng Olympic Gangneung. Phái đoàn của Triều Tiên do Thứ trưởng Thể thao Won Kil-u làm trưởng đoàn.

Ngày 17-1, hai miền Triều Tiên đã nhất trí về việc Triều Tiên tham dự Olympic PyeongChang 2018 sẽ diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 9-25/2.

Hai ngày sau đó, Ủy ban Olympic Quốc tế đã chấp thuận việc này và tuyên bố sẽ cho phép 22 vận động viên cùng 24 quan chức của Triều Tiên tham gia sự kiện thể thao toàn cầu nói trên.

Theo Vietnamplus