VFF đề xuất, AFF kiến nghị dùng lứa U.22 thi đấu SEA Games 30

11/09/2018 - 19:46

LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) ủng hộ đề xuất của LĐBĐ Việt Nam (VFF) về việc áp dụng độ tuổi U.22 thay vì U.21 hoặc U.23 ở SEA Games 30.

Tại cuộc họp AFF vừa diễn ra tháng 8 tại Malaysia, đại diện VFF là Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đề xuất tiếp tục áp dụng quy định độ tuổi U.22 cho môn bóng đá nam SEA Games 30 (năm 2019) giống như SEA Games 29. Trong khi đó, một số thành viên khác của AFF cũng muốn áp dụng độ tuổi U.21.

Theo quan điểm của VFF, việc sử dụng lực lượng U.22 sẽ giúp các đội tuyển Đông Nam Á có thêm cơ hội thi đấu tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho vòng chung kết U.23 châu Á 2020, cũng chính là giải đấu xác định suất tham dự Olympic Tokyo 2020. Sau khi bàn bạc, Hội đồng AFF nhất trí ủng hộ đề xuất áp dụng độ tuổi U.22 ở SEA Games 30.

Tuy nhiên, quy định về độ tuổi của môn bóng đá nam SEA Games 30 do Ban tổ chức quyết định. Do đó, các liên đoàn thành viên của AFF phải kiến nghị thông qua Ủy ban Olympic Quốc gia của các nước và chờ nước chủ nhà SEA Games 30 là Philippines thông qua.

Độ tuổi U.22 lần đầu được áp dụng ở SEA Games thay cho U.23 vào năm 2017 khi đại hội được tổ chức ở Malaysia. Việc này nhằm mục đích tạo điều kiện giúp các đội tuyển chuẩn bị lực lượng cho VCK U.23 châu Á và ASIAD 18. Thực tế, hai đội tuyển Đông Nam Á là Malaysia và Việt Nam thi đấu thành công ở cả 2 giải đấu này.

Nếu SEA Games 30 áp dụng độ tuổi U.22, đa số các thành viên của lứa U.23 Việt Nam hiện tại sẽ không đủ điều kiện tham dự. Những cầu thủ sinh năm 1996 như Xuân Mạnh, Văn Đức, Duy Mạnh, Văn Toàn... vẫn ở độ tuổi U.23 vào năm sau, nhưng sẽ không còn cơ hội tham dự giải đấu nào ở cấp độ đội tuyển trẻ.

Theo MINH ANH (VTC)