Vì lợi ích chung

03/12/2018 - 06:38

 - Qua 6 kỳ họp Quốc hội khóa XIV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao: đại biểu của nhân dân.

Giữa các kỳ họp, các vị đại biểu Quốc hội, chủ động lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan hữu quan; tích cực tham gia công tác lập pháp, giám sát. Trong kỳ họp, đại biểu Quốc hội tích cực đóng góp, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, xây dựng pháp luật; tham gia 427 lượt ý kiến thảo luận, tranh luận và chất vấn. Trước và sau mỗi kỳ họp, đoàn phối hợp tổ chức 166 lượt điểm tiếp xúc cử tri, có 15.539 lượt cử tri tham dự; lắng nghe 1.066 lượt cử tri phát biểu.

“Chúng tôi chủ động tiếp xúc, gặp gỡ lãnh đạo bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh bạn để thông tin, trao đổi, đề xuất các giải pháp; cùng UBND tỉnh làm việc với Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và doanh nghiệp. Không chỉ chất vấn trong nghị trường Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội còn trao đổi bên ngoài, tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan hữu quan, nhằm mang đến tiếng nói và cách đề xuất hiệu quả nhất cho tỉnh nhà” - đại biểu Quốc hội Nguyễn Mai Bộ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội chia sẻ.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại UBND phường Bình Đức (TP. Long Xuyên)

Hầu hết những vấn đề tỉnh đề xuất, kiến nghị đều được thống nhất hỗ trợ, quan tâm. Điển hình như việc Quốc hội vừa quyết định chủ trương bổ sung nguồn vốn đầu tư công trung hạn để xây dựng dự án tuyến nối Quốc lộ 91 và đường tránh TP. Long Xuyên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đồng ý triển khai dự án nâng cấp Trung tâm Giống cá tra chất lượng cao; dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ vùng sản xuất giống tập trung và dự án phòng, chống sạt lở bờ sông. Bộ Giao thông - Vận tải đồng ý tháo gỡ vướng mắc trong triển khai dự án cầu Châu Đốc. Bộ Công thương đồng ý bổ sung quy hoạch phát triển dự án điện mặt trời của tỉnh. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đồng ý đẩy nhanh và hoàn thành thủ tục tiếp nhận Trường Đại học An Giang. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đồng ý cho triển khai chuẩn bị đầu tư và đầu tư trong nguồn lực do bộ quản lý đối với 4 dự án: nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc, Trung tâm Bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, Trung tâm Điều dưỡng người có công, các cơ sở cai nghiện ma túy…

Ngoài ra, đoàn còn tranh thủ sự ủng hộ và vận động hỗ trợ về an sinh xã hội được trên 47 tỷ đồng, gồm: 300 căn nhà cho hộ nghèo (trị giá 50 triệu đồng/căn), 1 trường THCS đạt chuẩn quốc gia (kinh phí 25 tỷ đồng), 3 xe cứu thương chuyên dụng gắn với hỗ trợ an sinh xã hội (3 tỷ đồng), cùng hàng trăm xe đạp, hàng chục bộ máy vi tính, hàng ngàn học sinh, gia đình nghèo được thăm hỏi, tặng quà…

Ông Lê Ngọc Bích (cử tri phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) bày tỏ: “Chúng tôi rất đồng tình, hoan nghênh cách làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội tại các kỳ họp để mang lại nhiều lợi ích, hiệu quả cho tỉnh. Không cần “đao to búa lớn”, các hoạt động lại thể hiện tư duy sáng tạo và linh hoạt của các vị đại biểu Quốc hội, tính toán giải pháp phù hợp nhất theo tình hình thực tế”.

Đúng hẹn, sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội vừa qua, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri trong toàn tỉnh. Các vị đại biểu Quốc hội có dịp chia sẻ, truyền đạt hàng loạt thông tin quan trọng, mới nhất, gắn bó mật thiết nhất với đời sống của người dân. Đồng thời, cử tri có cơ hội trải lòng, bày tỏ băn khoăn, kiến nghị của chính mình, của địa phương mình, nhờ các vị đại biểu Quốc hội hỗ trợ. Từ những bức xúc cụ thể, đến những vấn đề mang tầm vĩ mô, đang được người dân cả nước quan tâm: các dự án trọng điểm cần sớm thi công; an toàn thực phẩm; xử lý cán bộ vi phạm và phòng chống tham nhũng, chế độ chính sách dành cho cán bộ ở cơ sở; cải cách giáo dục và thi cử phù hợp tình hình thực tế; bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tăng cường phản biện xã hội, cung cấp thông tin chính thống trên mạng xã hội... Tất cả đều nhằm xây dựng đất nước, quê hương ngày càng phát triển, tiến bộ.

“Hãy đồng hành và ủng hộ địa phương” - đó là điều Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gửi gắm đến cử tri tỉnh nhà. Đối với những vấn đề cử tri nêu ra, vấn đề nào thuộc thẩm quyền của địa phương thì địa phương cần theo dõi, xử lý rốt ráo. Những vấn đề thuộc trách nhiệm của Đoàn Đại biểu Quốc hội, đơn vị sẽ ghi nhận và tìm giải pháp kiến nghị đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành.

“Chúng tôi rất cần bà con cử tri “đi đầu, tiên phong” trong thực hiện các hành động thiết thực bảo vệ môi trường, từ việc giữ gìn môi trường sống xung quanh đến sản xuất sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời ủng hộ quá trình tinh gọn bộ máy nhà nước, những thay đổi sắp tới từ tỉnh đến cơ sở; yên tâm hơn vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, siết chặt kỷ cương của cả nước; tỉnh táo, bản lĩnh trước những thông tin “xấu, độc” trên mạng xã hội để không rơi vào luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch” - Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân nhắn nhủ.

Bài, ảnh: GIA KHÁNH