Vì một mùa hè an toàn, bổ ích

13/06/2019 - 07:48

 - Sân chơi ngày hè là nhu cầu cần thiết cho trẻ em, vấn đề này không mới nhưng cần được cộng đồng xã hội quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để trẻ được vui chơi, trang bị kỹ năng mềm, kỹ năng tự vệ. Thực hiện chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” của Tháng hành động vì trẻ em năm nay, huyện Phú Tân tiếp tục triển khai nhiều hoạt động đa dạng, dành sự quan tâm, chia sẻ đối với các em bằng những việc làm cụ thể.

Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Tân Võ Thanh Tùng cho biết, công tác giáo dục, chăm sóc trẻ em thời gian qua đạt được một số kết quả tích cực. Được sự quan tâm của các ban, ngành, đoàn thể và thông qua hệ thống bảo vệ trẻ em, đến nay, công tác quản lý trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quản lý chặt chẽ. Trên 95% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 100% trẻ em hoàn cảnh khó khăn có hồ sơ quản lý được hỗ trợ và thụ hưởng các chính sách theo quy định. Công tác phối hợp liên ngành của các cơ quan trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em được cụ thể hóa bằng các chương trình, hành động trong lĩnh vực y tế, tư pháp, giáo dục, thực hiện các quyền trẻ em không bị xâm hại…

Hoạt động chăm sóc trẻ em hoàn cảnh khó khăn và những sân chơi bổ ích cho trẻ trên địa bàn huyện Phú Tân được tổ chức đa dạng

Tháng hành động vì trẻ em năm nay, huyện Phú Tân đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, phát động chiến dịch chấm dứt xâm hại đối với trẻ em và bạo lực đối với trẻ em. Nội dung chính của đợt truyền thông là tuyên truyền chủ đề tháng hành động, các thông điệp, khẩu hiệu, hoạt động trực quan… nhằm nâng cao ý thức xã hội của cộng đồng nói chung, trẻ em nói riêng về trách nhiệm chăm sóc bảo vệ cho trẻ em. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động vận động xã hội, như: vận động quỹ Bảo trợ trẻ em để thăm, tặng quà, tặng học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em hoàn cảnh khó khăn; phối hợp quỹ Bảo trợ trẻ em của tỉnh khám lọc mắt, hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình cho những trẻ em khuyết tật, hở hàm ếch, bị bệnh tim bẩm sinh. Ngoài ra, huyện sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động có sự tham gia của trẻ em đã phát huy hiệu quả qua các năm, như: diễn đàn trẻ em cấp huyện và cấp xã, có sự đối thoại trực tiếp giữa chính quyền địa phương lắng nghe trẻ em nói, bày tỏ những vấn đề bức xúc các em đang quan tâm. Qua đó, giúp các em có thêm kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ để thêm tự tin, hòa nhập tốt với cộng đồng.

Hoạt động quan trọng nữa là vui chơi giải trí của trẻ em được lồng ghép trong dịp sinh hoạt hè, đảm bảo cho các em có kỳ nghỉ hè an toàn, giúp các em có kỹ năng về phòng, chống xâm hại, bồi dưỡng năng khiếu. Sau khi bế giảng năm học, các trường đã bàn giao học sinh về địa phương tham gia sinh hoạt hè, hoạt động này phần lớn do Đoàn Thanh niên phụ trách chăm lo. Trong điều kiện không đồng đều về cơ sở vật chất, một số nơi cố gắng tạo dựng sân chơi phù hợp, mở các lớp học bơi bằng bể bơi “dã chiến”. Ngoài những sân chơi đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và học sinh là “chơi mà học, học mà chơi”, các tổ chức Đoàn còn chú trọng tổ chức những chương trình giáo dục trẻ trải nghiệm thực tế, như: du lịch tìm hiểu văn hóa làng nghề, tìm hiểu mô hình nông nghiệp ở địa phương, trải nghiệm một ngày làm công nhân kết hợp hướng nghiệp…

Em Lê Quốc Minh (Trường THCS Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ, Phú Tân) cho biết, trong dịp hè, em rất thích học các môn năng khiếu và rất hào hứng với những hoạt động hè của địa phương tổ chức. Dù thuộc vùng nông thôn, nhưng hiện nay học sinh ở huyện cù lao Phú Tân đều được học đa dạng các môn năng khiếu, thể thao rèn luyện thể lực trong dịp hè mà không phải ra khỏi địa phương tìm lớp… Nhờ các hoạt động dành cho thiếu nhi phong phú, cộng với nhiều lớp kỹ năng, năng khiếu để lựa chọn nên các em được phụ huynh ủng hộ theo học, giảm bớt áp lực học văn hóa để tận hưởng mùa hè vui tươi đúng nghĩa.

MỸ HẠNH