Việt Nam đặt chỉ tiêu 10 suất dự Olympic trẻ

02/01/2018 - 19:46

Ngoài Asiad 18, một nhiệm vụ trọng tâm khác nữa của thể thao Việt Nam năm2018 là cố gắng giành ít nhất 10 vé tham dự Đại hội thể thao trẻ thế giới (gọi tắt là Olympic trẻ) diễn ra tại Buenos Aires (Argentina) vào tháng 10.

VĐV Hồ Thị Kim Ngân (thứ hai từ phải sang) hy vọng sẽ có vé dự Olympic trẻ 2018. QUỲNH MAI

Ông Hoàng Quốc Vinh, Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1, Tổng cục TDTT, cho biết đến thời điểm này thể thao Việt Nam đã có 3 suất chính thức gồm Đỗ Hồng Ngọc (18 tuổi, quyền anh), cô gái Cần Thơ đã đoạt HCB ở giải trẻ thế giới; Nguyễn Hữu Kim Sơn, kình ngư 16 tuổi đã đoạt 4 HCV tại giải bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á vào cuối năm 2017; và 1 suất ở môn cử tạ nhưng chưa xác định tên VĐV. Tại giải vô địch trẻ cử tạ thế giới 2017, đồng đội nữ Việt Nam lọt vào top 15 nên được 1 suất và bộ môn cử tạ đang cân nhắc để lựa chọn người xứng đáng thi đấu hạng cân 48 kg nữ.

Hiện thể thao Việt Nam đặt chỉ tiêu phải có từ 7 - 9 suất nữa. Hy vọng đầu tiên là nữ võ sĩ taekwondo sinh năm 2001 Hồ Thị Kim Ngân (An Giang). Năm 2017, Ngân đoạt HCV giải trẻ Đông Nam Á, HCV giải taekwondo Hàn Quốc mở rộng và đặc biệt đã từng giành HCV giải trẻ thế giới năm 2016. Cô gái có chiều cao “khủng” 1,8 m này đang đứng hạng 6 thế giới, sau các VĐV Cuba, Iran, Anh, Nhật Bản, Pháp. Cánh cửa dự Olympic trẻ của Ngân khá rộng mở vì vòng loại lấy 10 suất.

Đội tuyển karatedo hy vọng sẽ có 2 vé với hai gương mặt sáng giá đều 18 tuổi, gồm Nguyễn Ánh Nguyệt (Hà Nội) - đứng thứ 10 bảng xếp hạng trẻ thế giới hạng cân 53 kg nữ, và Nguyễn Thanh Trường (TP.HCM) - xếp thứ 12 trẻ thế giới hạng 68 kg nam. HLV Phạm Hồng Hà cho biết: “Cả hai sẽ dự giải trẻ châu Á ở Nhật Bản vào tháng 5, vòng loại trẻ thế giới vào tháng 6 tại Bulgaria với mục đích tích điểm”.

VĐV judo 18 tuổi Lê Anh Tài (hạng 7 trẻ thế giới) cũng hy vọng sẽ tích đủ điểm dự Olympic trẻ. Môn bắn súng đặt kỳ vọng vào nữ xạ thủ 17 tuổi mang 2 quốc tịch Việt Nam và Nhật Bản Iwaki Ai (tên gọi khác Nguyễn Nhật Hằng). Ngoài ra, các môn khác như bắn cung, đấu kiếm, điền kinh, vật, cầu lông cũng đang lựa chọn 1, 2 VĐV trẻ xuất sắc dự vòng loại để kiếm vé đi Olympic trẻ.

Việt Nam từng giành 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ tại Olympic trẻ

Olympic trẻ mới tổ chức 2 lần tại Singapore vào năm 2010 và Trung Quốc năm 2014 nhưng Việt Nam từng giành đến 6 huy chương gồm 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Năm 2010, Thạch Kim Tuấn là người duy nhất giành HCV môn cử tạ hạng 56 kg. Nguyễn Thanh Thảo HCB 55 kg nữ và Nguyễn Quốc Cường HCĐ 55 kg nam (đều môn taekwondo), HCĐ còn lại thuộc về Vũ Thị Trang môn cầu lông. Còn tại Trung Quốc 2014, Ánh Viên giành HCV 200 m hỗn hợp nữ và Nguyễn Trần Anh Tuấn HCB cử tạ 56 kg nam. Tại Olympic trẻ lần 2 (từ ngày 6 - 18-10-2018), Việt Nam chưa đưa ra chỉ tiêu, nhưng theo lãnh đạo ngành cũng phải cố gắng có HCV.

T.K


Theo LAN PHƯƠNG (Thanh Niên)