Việt Nam giành huy chương Vàng tại giải Ju-Jitsu Thái Lan mở rộng

31/03/2019 - 15:34

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Ju-Jitsu châu Á, nhận xét thể chất của người Việt rất phù hợp với môn Ju-Jitsu và hoàn toàn có thể có thành tích tốt tại các đấu trường quốc tế.


Đội tuyển Ju-jitsu Việt Nam tham gia giải. (Ảnh: Sơn Nam/TTXVN)

Đội tuyển Ju-Jitsu Việt Nam đã giành một huy chương vàng tại Giải Ju-Jitsu Thái Lan mở rộng 2019 diễn ra trong hai ngày 30 và 31-3 tại nhà thi đấu Đại học Rangsit, ngoại ô thủ đô Bangkok.

Đội Việt Nam thi đấu tại giải này gồm 4 vận động viên thuộc đội tuyển Judo-Ju Jitsu Hà Nội, tranh tài ở nội dung Ju-Jitsu Newaza (đánh đè dưới đất) độ tuổi trên 18.

Với thành tích thắng 4 trận, trong đó có 3 trận thắng tuyệt đối liên tục trong vòng 3 phút (mỗi trận đấu kéo dài 6 phút), vận động viên Đào Hồng Sơn đã giành huy chương vàngở hạng cân 56kg. Đây là giải đấu đánh loại trực tiếp nên các võ sỹ còn lại dù đều có những trận thắng hấp dẫn nhưng không thể có thêm được huy chương nào.

Ju-Jitsu là môn võ có xuất xứ từ Nhật Bản, được phổ biến rộng rãi trên khắp thế giới. Hằng năm, nhiều giải vô địch thế giới và châu lục thường xuyên được tổ chức, thu hút nhiều vận động viên tham gia.

Ở châu Á và Đông Nam Á, Ju-Jitsu đã được đưa vào thi đấu chính thức tại ASIAD và SEA Games.

Thái Lan là quốc gia có phong trào và thành tích tốt nhất Đông Nam Á. Tham dự Giải Ju-Jitsu Thái Lan mở rộng 2019 có hơn 1.000 vận động viên thuộc 67 đội, trong đó có các đội đến từ Malaysia, Singapore và Việt Nam.

Các vận động viên tranh tài ở các nội dung Ju-Jitsu Newaza, Ju-Jitsu Fighting (đối kháng), Ju-Jitsu fullcontact (đánh tự do) và Ju-Jitsu duo show (biểu diễn quyền tự do và quyền cổ điển) theo cấp độ lứa tuổi nhi đồng (8-9, 10-11), thiếu niên (12-13, 14-15), trẻ (16,17) và vô địch (trên 18 tuổi).

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Ju-Jitsu châu Á, ở Việt Nam, phong trào Ju-Jitsu phát triển khoảng 5 năm trở lại đây.

Vận động viên Đào Hồng Sơn (phía trên) thực hiện đòn khóa cổ đối thủ. (Ảnh: Sơn Nam/TTXVN)

Với sự hỗ trợ của ngành thể dục-thể thao, Hà Nội đã tổ chức nhiều giải đấu mang tính chất châu lục, khu vực và mở rộng.

Năm 2019, Tổng cục Thể dục-Thể thao đã đưa Ju-Jitsu vào hệ thống thi đấu chính thức toàn quốc nhằm chuẩn bị cho SEA Games 30 tại Philippines.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng nhận xét thể chất của người Việt rất phù hợp với môn võ thuật này và hoàn toàn có thể có thành tích tốt tại các đấu trường quốc tế nếu được đầu tư một cách bài bản.

Theo TTXVN/Vietnam+