Việt Nam mời các nước tham gia Trung tâm liên kết về Cách mạng công nghiệp 4.0

15/03/2019 - 19:35

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia từ ngày 13-16-3, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã tham dự lễ khai mạc Triển lãm “Digital Cambodia 2019” và có bài phát biểu tại Diễn đàn Bộ trưởng Digital.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Diễn đàn Bộ trưởng ASEAN ở Triển lãm Digital Cambodia 2019. Ảnh: Nhóm P/v CQTT TTXVN tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, diễn ra từ ngày 15-17/3 tại Trung tâm hội nghị Koh Pich ở thủ đô Phnom Penh, Digital Cambodia 2019 là triển lãm công nghệ đầu tiên và lớn nhất Campuchia với sự hiện diện của những hãng công nghệ hàng đầu, các giải pháp và ý tưởng sáng tạo ICT. Hàng loạt các đơn vị viễn thông và doanh nghiệp công nghệ Việt Nam như Metfone (Viettel), VNPT, MobiFone, FPT, BKAV... đã tham dự sự kiện thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan ngay trong ngày khai mạc. 

Bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tại Diễn đàn Bộ trưởng Digital Cambodia, với chủ đề “Lộ trình ASEAN hướng tới Cách mạng công nghiệp 4.0”, đã nêu bật những đóng góp của Việt Nam cho ASEAN trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, về chính sách, Việt Nam đang hợp tác với Diễn đàn kinh tế thế giới để xây dựng Trung tâm liên kết về Cách mạng công nghiệp 4.0 đặt tại Việt Nam. Việt Nam mong muốn mời các nước cùng tham gia. Về hạ tầng, Việt Nam sẽ thí điểm 5G trong năm 2019 và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các nước trong việc phát triển 5G. Từ ngày 21-22-3, Việt Nam vinh dự được đón tiếp Bộ trưởng các nước ASEAN tham dự hội thảo về mạng 5G tại Hà Nội.

Để phát triển công nghiệp ICT, điện tử-viễn thông thông qua chương trình “Make in Viet Nam 4.0”, Việt Nam đang tập trung phát triển thiết bị IoT, viễn thông, chip 5G, camera giám sát... 

Trước nhiều chuyên gia công nghệ thế giới và khu vực dự Diễn đàn Bộ trưởng Digital, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng cùng với các nước trong ASEAN liên doanh, đặt nhà máy để sản xuất các thiết bị này.

Digital Cambodia 2019 tập trung vào các giải pháp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), đặc biệt là những ứng dụng thanh toán mobile, giải pháp giáo dục và khởi nghiệp (start-up) công nghệ. Việc thúc đẩy start-up trong doanh nghiệp SME và giáo dục được Chính phủ Campuchia coi là nền tảng phát triển trước khi mở rộng sang các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp và y tế. Sự kiện Digital Cambodia 2019 được coi là kế hoạch sơ bộ để Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia hoàn tất bản nghiên cứu về hệ sinh thái khởi nghiệp dự kiến vào cuối quý 1/2019.

Digital Cambodia 2019 do Viện nghiên cứu Bưu chính và Viễn thông Quốc gia Campuchia (NIPTICT) tổ chức dưới nguồn tài trợ của các doanh nghiệp công nghệ gồm Smart Axiata, Metfone và Huawei.

Theo TTXVN

 

Liên kết hữu ích