Việt Nam và Campuchia phân giới thành công 1.042 km đường biên giới

17/07/2019 - 07:28

 - Sáng 16-7, Ủy ban Biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao) phối hợp UBND tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền cho cán bộ chủ chốt của tỉnh về công tác biên giới lãnh thổ năm 2019.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về tình hình phân giới, cắm mốc, kết quả đạt được, những khó khăn, tồn đọng; quá trình triển khai thực hiện và những nhiệm vụ cần tiếp tục thực hiện trước và sau khi ký kết văn kiện pháp lý ghi nhận những thành quả công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia nói chung, tỉnh An Giang và 2 tỉnh Takeo và Kandal nói riêng.

Tính đến tháng 12-2018, thành quả phân giới cắm mốc của 2 nước đạt 84% khối lượng công tác phân giới cắm mốc (với 315/371 cột mốc chính và 1.733 cột mốc phụ, cọc dấu, phân giới 1.042/1.137km). Năm 2019, Ủy ban Biên giới Quốc gia sẽ tiếp tục trao đổi, tìm giải pháp phù hợp để giải quyết các đoạn biên giới tồn đọng chưa phân giới cắm mốc.

Tin, ảnh: TRÚC PHA