Việt Nam và Myanmar tăng cường hợp tác quốc phòng

25/09/2019 - 19:08

Chính phủ Myanmar sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để quan hệ quân sự-quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Myanmar từ ngày 24-27/9 theo lời mời của Tổng Tư lệnh Các Lực lượng vũ trang Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaiing, chiều 25/9, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, đã đến chào xã giao Phó Tổng thống thứ nhất CHLB Myanmar Myint Swe.

Thượng tướng Phan Văn Giang đã thông báo với Phó Tổng thống Myint Swe về kết quả hội kiến giữa Đoàn quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam với Đoàn quân sự cấp cao Myanmar trong sáng cùng ngày.

Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh Myanmar và Việt Nam có quan hệ ngoại giao từ rất sớm và cảm ơn Chính phủ Myanmar luôn ủng hộ Việt Nam trong thời kỳ trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Phó Tổng thống Myint Swe khẳng định Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của Myanmar và Myanmar luôn coi trọng phát triển quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước, trong đó hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng.

Phó Tổng thống cũng khẳng định trong thời gian tới, Chính phủ Myanmar sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để quan hệ quân sự-quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Trước đó, sáng 25-9, tại thủ đô Nay Pyi Taw, Tổng Tư lệnh Các Lực lượng vũ trang Myanmar-Thống tướng Min Aung Hlaing đã chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngay sau lễ đón chính thức, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam đã hội kiến với đoàn quân sự Myanmar.

Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Myanmar Thống tướng Min Aung Hlaing chào mừng đoàn Việt Nam thăm chính thức Myanmar. Thống tướng Min Aung Hlaing khẳng định quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa hai nước nói chung và quân đội hai nước nói riêng.

Thay mặt Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang chân thành cảm ơn Thống tướng Min Aung Hlaing đã mời đoàn thăm chính thức Liên bang Myanmar cùng sự đón tiếp nồng ấm và chu đáo dành cho đoàn.

Nhân dịp này, Thượng tướng Phan Văn Giang cũng chuyển lời hỏi thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tới Thống tướng Min Aung Hlaing.

Tổng Tham mưu trưởng Phan Văn Giang khẳng định Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện; trong những năm qua, hai bên duy trì 12 lĩnh vực hợp tác ưu tiên, Việt Nam đang là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Myanmar.

Hai nước phấn đấu đến năm 2020 đạt kim ngạch thương mại hai chiều 1 tỷ USD. Điều đó cho thấy mức độ quan hệ hợp tác có những bước bứt phá rõ nét, hình thức và nội dung ngày càng được mở rộng và làm sâu sắc trên nhiều lĩnh vực.

Hai bên nhất trí đánh giá, thời gian qua, trên cơ sở Thỏa thuận về hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước ký năm 2011 nhân chuyến thăm Việt Nam của Thống tướng Min Aung Hlaing, quan hệ quốc phòng hai nước đã phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực nêu trong Thỏa thuận, đặc biệt một số lĩnh vực thành công ngoài mong đợi như trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, quân y...

Hai bên nhất trí trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng hợp tác quốc phòng giữa hai nước, thông qua tăng cường hợp tác giữa các quân binh chủng, đơn vị chiến đấu, cử tàu Hải quân thăm nhau, hợp tác phòng chống ma túy giữa các lực lượng bảo vệ biên giới; hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, hậu cần.

Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Myanmar bày tỏ tin tưởng vào sự thành công của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) tại Myanmar và khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ hoạt động của tập đoàn. Thống tướng Min Aung Hlaing cũng khẳng định sẽ ủng hộ Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020.

Theo TTXVN