Vinh danh 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018

20/03/2019 - 08:50

Tối 19-3, Lễ tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018 với chủ đề: “Khát vọng chinh phục những đỉnh cao” đã được tổ chức tại Hà Nội.


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong; các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn; đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương đã dự Lễ.


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong trao Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Năm 2018, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam - đơn vị được Trung ương Đoàn giao làm thường trực Giải thưởng nhận được 139 hồ sơ hợp lệ được đề cử từ 48 đơn vị để xét chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2018 trên 10 lĩnh vực.

Qua quá trình rà soát, thẩm định, bình chọn, Hội đồng xét chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018 đã quyết định trao Giải thưởng cho 10 gương mặt gồm: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê (lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật); Nguyễn Đức Thành, Vòng Bính Long (lĩnh vực Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo); Nguyễn Phương Thảo (lĩnh vực Học tập); Văn Đinh Hồng Vũ (lĩnh vực Kinh doanh - Khởi nghiệp); Trần Văn Thuyết (lĩnh vực Lao động sản xuất); Nguyễn Quang Hải (lĩnh vực Thể dục thể thao); Nguyễn Văn Thuận (lĩnh vực Quốc phòng); Lê Trọng Hiếu (lĩnh vực An ninh trật tự); Lê Đình Hiếu (lĩnh vực Hoạt động xã hội).


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong trao Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho cầu thủ Nguyễn Quang Hải. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2018 cũng được trao tặng 10 cá nhân: Võ Minh Quang, Đào Tố Loan (lĩnh vực: Văn hóa - Nghệ thuật); Phạm Đức Anh (lĩnh vực Học tập); Hồ Đức Hoàn, Vũ Hoàng Yến (lĩnh vực: Kinh doanh - Khởi nghiệp); Nguyễn Hải Long, Trần Đăng Khoa (lĩnh vực: Lao động sản xuất); Bùi Thị Thu Thảo (lĩnh vực Thể dục thể thao); Vàng Lao Lừ (lĩnh vực Quốc phòng); Tạ Văn Cường (lĩnh vực An ninh trật tự).


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong trao Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc của các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2018, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng, đây chính là những hạt nhân ưu tú nhất của thế hệ trẻ Việt Nam đã tích cực học và làm theo lời Bác, nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ vui mừng khi các Gương mặt trẻ tiêu biểu xuất hiện ở hầu hết các lĩnh vực toàn diện, từ học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, khởi nghiệp, lao động, sản xuất kinh doanh, đến quốc phòng, an ninh trật tự, thể thao, văn hóa nghệ thuật, công tác xã hội..., trong đó có những đại biểu dân tộc thiểu số, tôn giáo, thanh niên Việt Nam ở ngoài nước. Nhiều người trong số đó là những gương mặt đã tạo nên sức hút, dấu ấn lớn, truyền cảm hứng nhờ những nỗ lực của bản thân với thành tích ấn tượng.


Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê (bên phải) và cầu thủ Quang Hải tại Lễ tuyên dương. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Khẳng định Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là danh hiệu cao quý của một quá trình phấn đấu không ngừng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự cho các cá nhân được chọn tôn vinh; nhưng qua đó các cá nhân tiêu biểu cũng mang trong mình sứ mệnh là đại diện cho giới trẻ ở lĩnh vực của mình.

Là những nhân tài được được Đảng, Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện về mọi mặt, được xã hội kỳ vọng, đặt niềm tin, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn, các cá nhân được tuyên dương dịp này luôn ý thức về trọng trách, sứ mệnh cao cả của mình; không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, học tập, làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không được tự mãn, hài lòng với chính mình; tích cực trau dồi, nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng, dấn thân và khát khao cống hiến để tiếp tục tỏa sáng, tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong giới trẻ nói riêng và xã hội nói chung.


Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H'Hen Niê giao lưu tại chương trình. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình hy vọng, từ những hạt giống tốt, qua vườn ươm của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức Hội của thanh niên do Đoàn làm nòng cốt, đất nước sẽ có thêm nhiều gương sáng trong nhiều lĩnh vực, góp phần tích cực đưa đất nước tiến nhanh, tiến xa hơn nữa.

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn cần có kế hoạch đồng hành, hỗ trợ, phát huy các điển hình tiên tiến sau tuyên dương, tiếp tục nhân lên các giá trị tốt, các điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu cho đất nước; có tiếng nói mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong việc phối hợp với các bộ, ngành để tham mưu các cơ chế, chính sách bồi dưỡng, định hướng phát triển các tài năng trẻ sau khi được tôn vinh.


Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018, cầu thủ Quang Hải giao lưu tại chương trình. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Ngày 20-3, các Gương mặt trẻ tiêu biểu và triển vọng năm 2018 sẽ về nguồn báo công tại Đền Hùng và giao lưu với sinh viên, đoàn viên, thanh niên tỉnh Phú Thọ.

Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là Giải thưởng được Trung ương Đoàn tổ chức thường niên nhân dịp Kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3), với mục đích tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, dưới 35 tuổi, đang học tập, nghiên cứu khoa học, làm việc trong và ngoài nước; có thành tích xuất sắc trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc, qua đó tạo động lực phát triển tài năng trẻ, thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo… trong thanh, thiếu nhi; củng cố, phát triển tổ chức Đoàn, Hội, Đội; thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Theo HIỀN HẠNH (TTXVN)

 

Liên kết hữu ích