Vĩnh Long: Hàng ngàn căn nhà, hàng trăm hecta vườn bị ngập

17/10/2018 - 08:24

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TX Bình Minh, từ 7- 12-10-2018 (28-8- 4-9 âl), triều cường gây ngập 2.250 nền nhà (ngập nặng ở 3 phường, trong đó Cái Vồn tới 700 nền).

A A

 

Triều cường đầu tháng 9 âl gây ngập hàng ngàn căn nhà ở TX Bình Minh khiến sinh hoạt bị xáo trộn.

Có 7 trường học bị ngập, trong đó, có 3 trường cho học sinh nghỉ học từ 10- 14-10; ngập 4 chợ (Cái Vồn, Thuận An, Mỹ Hòa, Đông Thạnh) gây ảnh hưởng mua bán của tiểu thương.

Mặt khác, có 26 đoạn bờ bao, 41 đập bị tràn, chiều dài khoảng 20km; ngập 2,5km QL1 qua Thuận An; 1,5km QL54 qua Thành Phước; 5km đường nhựa nội ô và hơn 45,25km đường đan qua các phường- xã.

Đồng thời, tràn 2.500m2 ao nuôi thủy sản làm thất thoát cá nuôi; có 2,1ha lúa sắp thu hoạch; 12,7ha màu bị ngập, tràn, thiệt hại khoảng 334 triệu đồng; gần 285ha vườn bị ngập, nhiều nhất ở Mỹ Hòa với 180ha bưởi, hiện chưa xác định được thiệt hại nhưng sẽ làm giảm năng suất quả.

Theo đó, thị xã đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh hàng ngày khi triều cường lên cứu hộ xe bị hỏng, chở phương tiện qua các điểm ngập sâu trên QL1.

UBND các phường- xã chi 155 triệu đồng mua sắm vật tư, gia cố các công trình. Đồng thời, đã huy động nhân dân đóng góp 1.829m3 đất, cát và 1.807 ngày công lao động… Các xã- phường điều động lực lượng hỗ trợ người dân ngăn nước tràn.

Theo PHÚC- HIỀN (Báo Vĩnh Long)