Vĩnh Long: Nhiều vườn chôm chôm bị kẻ gian đổ dầu phá hoại

15/11/2018 - 15:21

Nông dân trồng chôm chôm xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đang vô cùng hoang mang, bức xúc do bị kẻ gian đổ dầu hỏa phá hoại vườn chôm chôm.

A A

Ngày 15-11, có mặt tại vườn chôm chôm của ông ông Nguyễn Võ Duy Phương (59 tuổi, ngụ ấp Phú An 1, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ), mùi dầu hỏa vẫn còn nồng nặc trong vườn. Hơn 10 gốc chôm chôm (3 năm tuổi) đã chết khô, 14 cây khác cũng đang có dấu hiệu vàng lá, chết dần.

Hàng chục gốc chôm chôm của ông Phương chết khô, dưới gốc vẫn còn mùi dầu hỏa

Ông Phương cho biết, gia đình ông trồng 240 cây chôm chôm các loại với diện tích 4,5 công. “Cách đây khoảng 10 ngày, tôi ra thăm vườn thì phát hiện 24 cây bị đỏ lá, rụng lá, héo đọt và có biểu hiện chết. Kiểm tra gốc cây thì ngửi thấy mùi dầu lửa nồng nặc”.

Tương tự, vườn chôm chôm của ông Nguyễn Vạn Nghĩa (62 tuổi, ngụ ấp Phú An 1) cũng bị kẻ gian đổ dầu hỏa khiến 6 gốc chôm chôm (hơn 4 tháng tuổi) chết khô. Theo ông Nghĩa trước đó, vườn cây ăn trái nhà ông đã hai lần bị kẻ gian phá hoại cũng bằng thủ đoạn tương tự làm chết hơn 40 cây chôm chôm. Nhưng đến nay công an vẫn chưa tìm ra được hung thủ.

Đây là lần thứ ba vườn cây của ông Nghĩa bị phá hoại với thủ đoạn tương tự

Ông Trần Văn Hà, Bí thư kiêm trưởng ấp Phú An 1, cho biết có 3 hộ dân ở đây bị kẻ gian đổ dầu chạy máy làm chết khoảng 40 cây chôm chôm. Người dân ở đây chủ yếu sống nhờ vườn trái cây nên việc liên tục bị kẻ gian phá hại khiến mọi người vô cùng hoang mang. Rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra, tìm ra hung thủ.

Theo HẢI DƯƠNG (PLO)