Vòng 5 V-League 2019: Ưu thế sân nhà và sức mạnh thực sự của HAGL, Viettel

13/04/2019 - 08:58

Chiều nay 13-4, vòng 5 V-League 2019 sẽ tiếp tục diễn ra 2 trận đấu đáng chú ý giữa HAGL với Than QN và tân binh Viettel gặp Nam Định.

HAGL đang trở lại với phong độ ấn tượng.

Sau màn khởi động rất tệ hại, giờ là lúc cả HAGL lẫn Viettel phải đứng lên và khẳng định sức mạnh thật sự của mình. Họ đã khiến các CĐV của mình thất vọng rất nhiều ở những vòng đấu vừa qua với những kết quả không như mong đợi. Cả Viettel lẫn HAGL cho đến lúc này đều mới chỉ có được đúng 1 trận thắng, 3 thất bại và cùng đang đứng ở nhóm cuối bảng, kết quả ấy không phản ánh đúng năng lực cũng như khả năng sau sự đầu tư mạnh mẽ hồi đầu mùa giải của BHL. Một lối chơi tích cực hơn, một kết quả khả quan hơn là điều mà CĐV của hai đội bóng đều mong đợi ở thời điểm này. 

Với HAGL, trận đấu này sẽ là cơ hội để họ cắt đứt mạch thua kéo dài 3 trận liên tiếp. Kết quả này thực sự là điều ít người hâm mộ dám tin bởi lẽ họ bắt đầu mùa giải này bằng chiến thắng đậm đà 4-1 trên sân của S.Khánh Hòa. Tất cả những gì người hâm mộ chờ đợi đều đã được các cầu thủ của đội bóng này trình diễn. Không Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh nhưng phần còn lại của đội bóng phố núi vẫn tạo nên một trận đấu xuất sắc, bài bản, kỹ thuật và bùng nổ.

Thế nhưng mọi thứ đã giảm sút một cách khó tin ở các vòng đấu tiếp theo. Họ chơi bóng, cầm bóng và tấn công nhiều, cơ hội cũng không phải là không có nhưng các chân sút lại chơi tệ đến mức đáng ngạc nhiên. Hai chân sút tốt nhất là Minh Vương và Văn Toàn cùng lần lượt sút hỏng penalty góp phần khiến đội nhà thua trận. Tuấn Anh đã trở lại nhưng anh chưa đóng góp được nhiều khi chưa lấy lại được phong độ tốt nhất sau chấn thương. Khó khăn còn đến với HAGL ở trận đấu này khi họ thiếu vắng cặp trung vệ Hoàng Lâm và Kim Bong-jin vì chấn thương.

Dẫu vậy, với ưu thế sân nhà cùng việc hàng công, hàng tiền vệ vẫn giữ nguyên được lực lượng, HAGL hoàn toàn có thể tự tin vào việc đánh bại một Than QN chơi khá thất thường trên sân khách và luôn là “mồi ngon” của họ những mùa giải gần đây. Tốc độ trong việc luân chuyển bóng và quan trọng là sự hiệu quả ở các pha dứt điểm là điều mà các cầu thủ phố núi cần phải thể hiện và chỉ có vậy, cơ hội có 3 điểm mới đến.

Ở trận đấu còn lại, Viettel cũng đang đứng trước cơ hội không thể tốt hơn để có được một chiến thắng khi chỉ phải đón tiếp đội bóng hạng trung bình khá là Nam Định. Dù không có mặt của trung vệ Quế Ngọc Hải do bị treo giò, Viettel vẫn có thể khỏa lấp được chỗ trống này bằng sơ đồ 4-4-2 với cặp Văn Thiết, Tiến Dũng ở trung tâm hàng hậu vệ. Đây sẽ là trận đấu mà các cầu thủ áo lính sẽ phải chơi hết sức mình mới mong có được một chiến thắng khi Nam Định cũng luôn thể hiện quyết tâm cao độ ở mỗi trận đấu, đá áp sát và phản công khá sắc sảo.

Với những tuyển thủ như Minh Tuấn, Hoàng Đức ở tuyến trên cùng hai ngoại binh có năng lực là Kayo, Paulo, lại thêm ưu thế sân nhà, Viettel không có lý do gì để không thể giành điểm trước một Nam Định vẫn chưa lúc nào thoải mái vì vấn đề tài chính. Cơ hội là đây và một trận thắng sẽ giúp đoàn quân áo lính cải thiện đáng kể thứ hạng của mình trên BXH sau 5 vòng đấu. 

Kết quả hai trận đấu sớm:

B.Bình Dương 2-3 TP HCM

S.Khánh Hòa 0-0 Hà Nội FC.

LỊCH THI ĐẤU:

17h00 ngày 13-4: HAGL vs Than QN

19h00 ngày 13-4: Viettel vs Nam Định

Theo HOÀNG NAM (Infonet)