Vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào

19/01/2018 - 14:15

Sáng 19-1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Thượng tướng Sengnouane Sayalat, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào.

Chào mừng Thượng tướng Sengnouane Sayalat, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào và  Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào sang tham dự Hội nghị lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF-26), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ tin tưởng, sự tham dự của Đoàn sẽ góp phần quan trọng vào thành  công chung của hội nghị và là sự ủng hộ rất có ý nghĩa đối với Quốc hội Việt Nam. 

Nhân dịp này, qua Phó Chủ tịch Quốc hội Sengnouane Sayalat, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe nhân dịp năm mới tới Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thượng tướng Sengnouane Sayalat, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith vào tháng 12/2017 là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ giữa hai nước; mang đến cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam những tình cảm sâu đậm, tình hữu nghị đoàn kết, sự gắn bó thủy chung, trong sáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào. Thành công của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào đã góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào một cách thường xuyên, liên tục, bền vững. 

Thượng tướng Sengnouane Sayalat bày tỏ vinh dự cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào sang Việt Nam dự APPF-26, cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian tiếp đoàn; trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc mừng của Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Quốc hội Việt Nam nhân dịp Việt Nam đăng cai tổ chức APPF-26. 

Thượng tướng Sengnouane Sayalat bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm gắn bó, thân thiết thủy chung của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam anh em đối với lãnh đạo và nhân dân Lào; đánh giá mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và đạt được nhiều hiệu quả thiết thực. Thượng tướng khẳng định, nhân dân Lào không bao giờ quên sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. 

Trong quan hệ giữa hai Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao sự hợp tác, giúp đỡ của Quốc hội Việt Nam đối với Quốc hội Lào. Các cơ quan của Quốc hội hai nước cũng thường xuyên hợp tác chặt chẽ với nhau. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào khẳng định ủng hộ hết mình để Việt Nam tổ chức thành công hội nghị APPF-26. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn và nhất trí với những ý kiến đánh giá của Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sengnouane Sayalat về quan hệ giữa hai nước nói chung và giữa hai Quốc hội nói riêng. Về công trình Nhà Quốc hội Lào do Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định sẽ hợp tác với Lào để xây dựng, giám sát chặt chẽ công trình, bảo đảm chất lượng, mỹ thuật, tiến độ, xứng đáng là biểu tượng của tình hữu nghị và đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Theo HOÀNG THỊ HOA (Báo Tin Tức)