Xã hội hóa xây dựng sân đua bò ở Tri Tôn

02/04/2019 - 07:34

 - UBND huyện Tri Tôn cho biết, huyện đang triển khai dự án đầu tư xây dựng mới sân đua bò tại ấp Tô Hạ (xã Núi Tô, gần hồ Soài Chek).

Dự án có tổng diện tích quy hoạch 5,5ha, gồm: sân đua chính có thiết kế kỹ thuật đạt tiêu chuẩn, khán đài và một số công trình phụ. Kinh phí giải phóng mặt bằng, bồi hoàn đất cho người dân gần 6,9 tỷ đồng. Sau khi san lấp mặt bằng, UBND huyện sẽ tiếp tục vận động xã hội hóa xây dựng các hạng mục khác.

Công trình xây dựng mới sân đua bò dự kiến hoàn thành vào tháng 8-2019, đúng dịp kỷ niệm 180 năm hình thành vùng đất Tri Tôn và 40 năm tái thành lập huyện. Đồng thời, đưa vào phục vụ Hội đua bò truyền thống Bảy Núi lần thứ 26, do huyện Tri Tôn đăng cai tổ chức vào tháng 10-2019. Đây là hoạt động văn hóa - thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer dịp lễ báo hiếu Sene Dolta.

N.C

 

Liên kết hữu ích