Xã Mỹ An vượt khó đạt chuẩn nông thôn mới

20/03/2018 - 09:48

Xã Mỹ An (huyện Tháp Mười) những ngày đầu năm 2018 rộn ràng niềm vui khi địa phương hoàn thành 19 tiêu chí, đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM).

A A

Hướng dẫn việc làm cho lao động nữ nông thôn, một trong những hoạt động góp phần nâng cao đời sống của người dân

Xã Mỹ An có diện tích tự nhiên hơn 1.900ha, trong đó đất nông nghiệp hơn 1.450ha. Toàn xã có 5 ấp, tổng số 1.826 hộ với 8.780 nhân khẩu. Khi bắt tay vào xây dựng NTM, xã Mỹ An gặp rất nhiều khó khăn do kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp; các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vẫn chưa phát triển.

Trải qua nhiều năm vất vả gian nan, song với bản chất cần cù chịu khó, tinh thần đoàn kết, nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, lãnh đạo và nhân dân xã Mỹ An đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Kinh tế toàn xã chuyển biến tích cực. Những mô hình mới, cách làm hay được nông dân đẩy mạnh phát triển như: sản xuất lúa chất lượng cao gắn liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm; sản xuất lúa giống; mô hình làm vườn; mô hình nuôi ếch kết hợp nuôi cá, nuôi heo...

Hưởng ứng Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, tập thể lãnh đạo xã Mỹ An bắt tay xây dựng Đề án NTM giai đoạn 2011 - 2020. Cuộc vận động được triển khai tới từng gia đình qua các hoạt động như: triển khai mô hình hộ gia đình “Chung sức xây dựng NTM”; xây dựng 6 cổng chào tuyên truyền về NTM; phối hợp với các đoàn thể xã lồng ghép tuyên truyền học tập trong đoàn viên, hội viên và nhân dân về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Cuộc vận động đã thu hút đông đảo nhân dân địa phương hưởng ứng, tham gia tích cực với số lượng lên tới hàng ngàn lượt người.

Sau 7 năm xây dựng NTM, toàn xã Mỹ An huy động được vốn đầu tư xây dựng NTM hơn 116 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 16,6 tỷ đồng. Hiện tuyến đường trục chính của xã được nhựa hóa với chiều dài 6,4km, đạt 100%; đường trục ấp liên ấp có 9,6/17,9km được cứng hóa bằng bêtông và nhựa hóa, chiếm 53,6%; đường trục chính nội đồng được cứng hóa 5,8/9,4km, chiếm tỷ lệ 61,7%.

Tới nay, toàn xã Mỹ An đã đạt được những kết quả mang tính đột phá. Từ một xã thuộc diện nghèo, thu nhập bình quân đầu người đã nâng lên 37,9 triệu đồng trong năm 2017, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Bên cạnh đó, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh chiếm 98,4%. Ngoài ra, nhân dân trong xã cũng ý thức trong việc tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn giao thông nông thôn; hệ thống đèn thắp sáng đường quê được đầu tư rộng khắp; nhân dân trong xã trồng cây xanh, trồng hoa theo tuyến giao thông và từng hộ xây dựng cổng, hàng rào, vệ sinh theo hướng xanh, sạch, đẹp; không có hoạt động gây ảnh hưởng đến môi trường.

Trên địa bàn xã có 3/4 trường có cơ sở vật chất đạt chuẩn NTM, chiếm 75%. Đội ngũ giáo viên đều đạt chuẩn trình độ chuyên môn. Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đi học, đến trường đạt 100%. Về văn hóa, xã đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng tốt các hoạt động từ xã tới ấp.

Ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười cho biết: “Sau 7 năm triển khai thì chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã Mỹ An đã thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp mang tính dân chủ. Nhiều hộ dân hiến đất làm đường, hiến công, hiến của, chung sức xây dựng NTM. Hạ tầng kinh tế - xã hội cho nông thôn được tập trung đầu tư, có nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả và được nhân rộng, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, đời sống người dân càng được nâng lên...”.

Phát biểu tại buổi lễ công bố xã Mỹ An đạt chuẩn NTM vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thanh Hùng cho rằng: “Việc được công nhận xã NTM chỉ là sự khởi đầu cho hành trình mới, xã Mỹ An cần nỗ lực hơn nữa để nâng cao đời sống người dân, tăng cường vận động người dân tham gia liên kết, hợp tác phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn minh”.

Có thể nói, yếu tố làm nên thành công trong xây dựng NTM của xã Mỹ An là sự đồng thuận từ nhân dân và đội ngũ cán bộ lãnh đạo năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm. Việc hoàn thành các tiêu chí NTM sẽ là động lực thúc đẩy Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ An tiếp tục nâng cao chất lượng ở từng tiêu chí.

Theo HOÀI MINH (Báo Đồng Tháp)