Xác ướp có lỗ hổng dị hình trên hộp sọ

04/06/2019 - 09:42

Được phát hiện tại Đức vào năm 1871, xác ướp Rendswühren khiến giới khảo cổ đặc biệt chú ý khi có một lỗ hổng hình tam giác trên hộp sọ. Nhiều người không khỏi tò mò dấu vết này do đâu mà có.

Vào năm 1871, các chuyên gia đã tìm thấy xác ướp Rendswühren tại một đầm lầy ở gần thành phố Kiel, Đức.

Do được bảo quản trong đầm lầy, xác ướp Rendswühren còn gần như nguyên vẹn sau hàng ngàn năm.

Các chuyên gia đã tiến hành các xét nghiệm, kiểm tra nhằm làm sáng tỏ những bí ẩn về xác ướp này.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra xác ướp Rendswühren thuộc về một người đàn ông.

Căn cứ vào các bằng chứng thu thập được, các chuyên gia kết luận xác ướp Rendswühren sống vào thế kỷ 1 hoặc 2 trước Công nguyên.

Người này qua đời khi khoảng 40 - 50 tuổi. Nguyên nhân cái chết không phải tự nhiên.

Theo các chuyên gia, người đàn ông này bị giết chết. Các chuyên gia phát hiện người này bị một cú đánh mạnh vào đầu.

Cú đánh mạnh trên để lại một lỗ hổng hình tam giác trên hộp sọ của xác ướp Rendswühren.

Dấu vết trên hộp sọ của xác ướp Rendswühren cho thấy người này đã trải qua một cái chết đầy đau đớn.

Theo TÂM ANH (Kiến thức)