Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc

05/10/2018 - 08:03

 - Qua 10 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân” đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành và tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới (BG). Qua đó, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; giúp người dân an tâm lao động sản xuất, gắn bó với BG, xây dựng cuộc sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc và phát triển.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh: “An Giang là địa bàn có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh. Những năm qua, thực hiện đường lối, chính sách mở cửa, hội nhập của Đảng và Nhà nước, lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa qua lại các cửa khẩu, khu vực BG tỉnh An Giang ngày càng tăng. Do đó, tình hình trên tuyến BG có nhiều diễn biến phức tạp; hoạt động các loại tội phạm với các thủ đoạn ngày càng tinh vi và xảo quyệt. Trước tình hình trên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, nhất là Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP), Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Theo đó, các cấp, ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân trong tỉnh nói chung, khu vực BG nói riêng đã nêu cao vai trò trách nhiệm, nên việc triển khai tổ chức thực hiện 5 nội dung “Ngày BP toàn dân” đạt nhiều thành tựu nổi bật”.

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ biên giới (giai đoạn 2009-2019)

Đã tổ chức tuyên truyền được 6.580 buổi, có trên 180.450 lượt người tham dự, qua tuyên truyền làm cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, nhân dân khu vực BG nhận thức được trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ BG, cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh BG trong mọi tình huống. Mối quan hệ hữu nghị giữa An Giang với 2 tỉnh Takeo và Kandal (Vương quốc Campuchia) ngày càng thân thiện. Nhờ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh BG và trong hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Các chương trình phát triển kinh tế BG cũng như các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”... tiếp tục được triển khai thực hiện và phát huy hiệu quả tích cực. Nhìn chung đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân khu vực BG không ngừng được cải thiện.

Đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm

Theo đại tá Huỳnh Văn Đông, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh, 10 năm qua, BĐBP đã phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, mật phục trên 6.550 lượt tổ, trên 9.448 lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tham gia. Đồng thời, độc lập tổ chức tuần tra bảo vệ BG trên 4.210 lượt tổ, trên 8.340 lượt CBCS tham gia, phát hiện, giáo dục, ngăn chặn và xử lý trên 7.087 lượt người vi phạm Quy chế khu vực BG. Qua công tác bảo vệ BG và sẵn sàng chiến đấu, các lực lượng và nhân dân trong tỉnh đã giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xử lý dứt điểm các tình huống trên BG, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra “điểm nóng”.

Trong phòng, chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, các lực lượng chức năng phối hợp nắm chắc tình hình ngoại biên, khu vực BG, chủ động đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án, vụ án quan trọng. BĐBP phối hợp bắt 423 vụ, 254 đối tượng; độc lập bắt 904 vụ, 619 đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia. Đã khởi tố 29 vụ, 41 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính 360 vụ, 490 đối tượng, nộp ngân sách 1,1 tỷ đồng... Phối hợp bắt giữ 22 vụ, 35 đối tượng mua, bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy; độc lập đấu tranh xác lập, đấu tranh 6 chuyên án về ma túy, bắt giữ 67 vụ, 98 đối tượng tội phạm ma túy. Đồng thời, phối hợp bắt giữ 328 vụ, 351 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, trị giá hàng hóa khoảng 21,2 tỷ đồng; độc lập xác lập, đấu tranh 8 chuyên án về buôn lậu, bắt giữ 706 vụ, 209 đối tượng, trị giá hàng hóa khoảng 18,7 tỷ đồng.

Đặc biệt, đã phối hợp và độc lập bắt 3 vụ, 5 đối tượng phạm tội mua, bán người, giải cứu 22 nạn nhân. Thông qua thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh BG, đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, BĐBP cùng cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng và nhân dân khu vực BG đã bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực BG trong mọi tình huống, xây dựng thế trận “BP toàn dân” gắn với thế trận “Quốc phòng toàn dân” và “An ninh nhân dân” trên khu vực BG ngày càng vững chắc.

THU THẢO

 

Liên kết hữu ích