Xảy ra ​2 trận động đất mạnh tại Papua New Guinea và Nhật Bản

26/02/2018 - 08:28

Ngày 26-2, hai trận động đất mạnh 7,6 độ Richter, 5,7 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực cách thung lũng Porgera của Papua New Guinea 92 km về phía Nam-Tây Nam và ngoài khơi tỉnh Fukushima.

(Nguồn: USGS)

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, rạng sáng ngày 26-2 (giờ Hà Nội), một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực cách thung lũng Porgera của Papua New Guinea 92 km về phía Nam-Tây Nam.

Tâm chấn của trận động đất này nằm ở độ sâu 10km, ban đầu được xác định tại tọa độ 6,2 độ vĩ Nam và 142,8 độ kinh Đông. USGS cho biết trận động đất nhiều khả năng sẽ gây ra thiệt hại về vật chất và có thể gây thương vong.

Một số trận động đất tại khu vực này trong thời gian gần đây đã gây ra sóng thần và lở đất. Tuy nhiên, USGS nhận định thiệt hại của trận động đất lần này sẽ không lan rộng.

Cùng ngày, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, vào lúc 1 giờ 28 phút, một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực ngoài khơi tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Tâm chấn của trận động đất này nằm ở độ sâu 40 km, ban đầu được xác định tại tọa độ 37,5 độ vĩ Bắc và 141,8 độ kinh Đông./.

Theo Vietnam+