Xổ số trị giá 37.000 tỷ đồng đã có chủ

24/10/2018 - 19:58

Sau nhiều ngày gây ra cơn sốt tại Mỹ, giải xổ số Mega Millions trị giá lên đến 1,6 tỷ USD (tương đương 37 nghìn tỷ đồng) được cho là đã có chủ. Nước Mỹ đang chờ đợi người vừa đổi đời trở thành triệu phú mới nhất của nước này xuất hiện.

Ảnh minh họa. AP

Dãy số trúng thưởng giải độc đắc Mega Millions của Mỹ là 5, 28, 62, 65 và 70, được công bố ngày 23-10 (giờ Mỹ). Người giành chiến thắng có thể đem về ngay số tiền mặt lên đến 913 triệu USD.

Theo CNN, trang web của cơ sở xổ số Giáo giục Nam Carolina cho biết tấm vé số giành giải độc đắc đã được bán tại tiểu bang này. Đại diện của Mega Millions vẫn chưa đưa ra thông tin gì, kết quả sẽ được công bố trong ngày 24-10 (giờ Mỹ).

Người chiến thắng độc đắc có thể đến từ bất cứ đâu của nước Mỹ. Hàng triệu lá phiếu Mega được bán ở 44 tiểu bang của Mỹ, ở thủ đô Washington D.C và cả quần đảo Virginia. Mỗi tấm vé có giá 2 USD và tỷ lệ thắng là khoảng 1 trên 302 triệu, thực sự không dễ dàng.

Các giải độc đắc của Mega Millions vẫn luôn tự phá kỷ lục của chính mình. Trước đó, năm 2012, 3 người thắng cuộc đã chia nhau 656 triệu USD độc đắc và sau đó là 11 người ở California cùng chia nhau 543 triệu USD ngày 24-7 vừa qua. Kể từ đó đến nay, chưa ai giành độc đắc với mức tiền thưởng cao như vậy.

Theo DUY TIẾN (Công An Nhân Dân)