Xu thế thời tiết từ 29 tháng Chạp đến mùng 7 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

02/02/2019 - 20:29

Nhận định về xu thế thời tiết từ 29 tháng Chạp năm Mậu Tuất 2018 đến mùng 7 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, khu vực Bắc Bộ sáng sớm và đêm trời rét, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 23-26 độ C.

Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất vẫn duy trì ở mức 35 độ C.


Dự báo thời tiết ngày Tết, khu vực Bắc Bộ sáng sớm và đêm trời rét, trưa chiều trời nắng.

Khu vực Bắc Bộ từ ngày 3-2 đến ngày 11-2, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng ngày 4-2 áp cao lạnh lục địa có khả năng được tăng cường yếu lệch Đông trở lại nên phía Đông Bắc Bộ đêm 4 và sáng 5-2 có mưa phùn và sương mù rải rác. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 23-26 độ C.

Thủ độ Hà Nội, từ đêm 3 đến 11-2 có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng đêm 4-2 và sáng sớm 5-2 có mưa phùn và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét. Ngày 10 - 11-2 có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Trời rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế từ ngày 3 đến 11-2, có mưa vài nơi, phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất ở mức 28 độ C. 

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 3 đến 11-2, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất ở mức 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 3 đến 11-2 phổ biến không mưa, ngày trời nắng; riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 35 độ C.

Theo DIỆU THÚY (TTXVN)