Xuất hiện giống bắp lạ màu đỏ tím, chắc, giòn, ngon mới ở miền Tây

02/11/2018 - 08:20

Bắp có màu đỏ tím, hạt chắc, ngon, giòn. Bắp có tên là Nữ Hoàng Đỏ được trồng trên đất gia đình ông Đoàn Văn Tỏa (ấp Lương Phú C, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo- Tiền Giang) cho năng suất từ 12- 14 tấn/ha, mang lại thu nhập gần 100 triệu/năm.

A A

Ông Đoàn Văn Tỏa trồng bắp Nữ Hoàng Đỏ trên diện tích 5 công theo tiêu chuẩn VietGAP.

Phải thường xuyên theo dõi quá trình sinh trưởng của cây, nhất là lúc đậu trái đến khi thu hoạch vì rất dễ bị sâu phá hoại.

Bắp ngon, ngọt nhất khi cây được 60 ngày tuổi.

Nếu trồng 10.000 cây/công thì thu hoạch được 8.000 trái loại 1 (80%), còn lại là loại 2.

Bắp có màu đỏ tím thông qua lai tạo tự nhiên.

Khi ăn sống trái bắp tại vườn rất giòn, ngọt và mát.

Theo khuyến cáo của đơn vị cung cấp, bắp chứa sắc tố anthocyanin có lợi cho cơ thể , nên có thể ăn tươi, hấp cách thủy, nướng.

Bắp được bán cho các cửa hàng rau sạch ở TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đà Nẵng với giá 20.000- 35.000/trái

Theo TẤN TÂN - NGUYÊN KHÁNH (Báo Vĩnh Long)