Xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

08/04/2019 - 07:52

 - Có mặt tại Lữ đoàn 962 những ngày cuối tháng 3, chúng tôi bị cuốn hút bởi khí thế thi đua sôi nổi của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đơn vị. Trên bãi tập của các đơn vị Tiểu đoàn 1 và Tiểu đoàn 2, sắc màu băng, cờ, khẩu hiệu: “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập” càng làm không khí buổi học ngắm AK của cán bộ, chiến sĩ nơi đây thêm hăng say, sôi nổi, cuốn hút.

Thiếu tá Trần Hồng Dân, Bí thư Đoàn cơ sở, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 962 cho biết: “Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2019, Lữ đoàn tổ chức tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam; 100% cán bộ, đoàn viên, thanh niên nắm chắc những nội dung cơ bản của nghị quyết, chương trình hành động, nêu cao tinh thần tự giác học tập và phát huy vai trò xung kích sáng tạo của mỗi cán bộ đoàn, ĐVTN trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác ra quân huấn luyện, thực hiện nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật. Tổ chức đăng ký và thực hiện các công trình, phần việc thanh niên với chủ đề “Công trình thanh niên làm theo lời Bác”. Cán bộ, ĐVTN xung kích xây dựng cơ quan, đơn vị có cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp gắn với xây dựng nếp sống văn hóa, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”.

Quân y Lữ đoàn 962 và Trường Cao đẳng Y tế An Giang khám, chữa bệnh cho người dân tại xã Hội An (Chợ Mới)

Để Tháng Thanh niên thực sự thu hút cán bộ, ĐVTN tích cực tham gia, các tổ chức Đoàn ở Lữ đoàn 962 tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mô hình “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN hút thuốc lá” và “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN vi phạm kỷ luật, pháp luật”, mô hình "Ngôi nhà 100 đồng”. Thông qua các mô hình, phong trào trên tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN phát huy tinh thần trách nhiệm, sức trẻ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với phương châm “Mỗi đoàn viên có 1 việc làm thiết thực, 1 công trình cụ thể với chủ đề “Công trình thanh niên làm theo lời Bác”, Đoàn cơ sở Lữ đoàn phối hợp Phường đoàn Mỹ Bình (TP. Long Xuyên) phát động ngày chủ nhật xanh và thường xuyên thực hiện ngày thứ bảy tình nguyện; phối hợp Trường Cao đẳng Y tế An Giang tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các hộ dân nghèo, gia đình chính sách tại xã Hội An (Chợ Mới) và tham gia các hoạt động chung tay vì sức khỏe cộng đồng do các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức. Phối hợp Viện Kiểm sát Khu vực 92 và tổ chức Đoàn địa phương tổ chức thi tìm hiểu pháp luật giáo dục cho ĐVTN nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị. Tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa - văn nghệ chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tạo không khí vui tươi phấn khởi, giáo dục, xây dựng bản lĩnh niềm tin cho cán bộ, ĐVTN an tâm tư tưởng công tác, nhất là đối với đối tượng chiến sĩ mới. Tham gia nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao do các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức, điển hình như: giải việt dã truyền thống, ngày chạy Olympic năm 2019 do Tỉnh đoàn An Giang, Phường đoàn Mỹ Bình tổ chức, với hơn 100 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia… Thông qua các hoạt động thắt chặt hơn mối quan hệ, đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị với đơn vị bạn và địa phương.

Đoàn viên, thanh niên Lữ đoàn 962 phối hợp với đơn vị kết nghĩa tổ chức các trò chơi

Thượng tá Lê Thanh Nhã, Phó Chính ủy Lữ đoàn 962 khẳng định: “Tháng Thanh niên là dịp để tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động thi đua, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sức trẻ, sức sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Từng cán bộ Đoàn trên cương vị được phân công tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, phát huy trí tuệ của tập thể, tích cực nghiên cứu, đổi mới hình thức và nội dung hoạt động của ĐVTN. Kết hợp chặt chẽ, có hiệu quả các hoạt động của Đoàn với các mặt công tác ở đơn vị, thực hiện tốt phương châm “Ở đâu có nhiệm vụ của đơn vị, ở đó có hoạt động Đoàn”.

Bài, ảnh: THÀNH TÂM

 

Liên kết hữu ích