Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

27/03/2018 - 05:42

 - Trong Tháng Thanh niên (TTN) năm 2018, các hoạt động của tuổi trẻ An Phú (An Giang) đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và quần chúng Nhân dân đối với cộng đồng.

Bí thư Huyện đoàn An Phú Trần Thanh Nghị cho biết: các cơ sở Đoàn trong toàn huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn các công trình, phần việc phù hợp với điều kiện của địa phương và nhu cầu của ĐVTN với phương châm thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, phối hợp các đơn vị thực hiện tốt các nội dung trong TTN; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, được sự ủng hộ đông đảo của các cấp, ngành, nhà hảo tâm và các lực lượng đóng quân trên địa bàn… tạo thành nguồn lực mạnh mẽ trong TTN. 

Thầy thuốc trẻ huyện An Phú khám bệnh cho người nghèo.

Thiết thực lập thành tích chào mừng 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2018) và mở đầu các công trình, phần việc trong TTN năm 2018, Ban Thường vụ Huyện đoàn và các cơ sở Đoàn tổ chức lễ phát động TTN.

Sau lễ ra quân đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: cất 6 căn nhà Nhân ái cho ĐVTN nghèo, trao 120 suất học bổng cho học sinh (HS) nghèo, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng; làm đèn đường thắp sáng lộ giao thông nông thôn dài 11km, hỗ trợ thực hiện công trình cột cờ cho xã Phước Hưng; tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách và người nghèo, tặng 300 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân nghèo.

Trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, đã phát 1.000 móc khóa phòng, chống tội phạm; lắp đặt 122 pa-nô tuyên truyền nông thôn mới, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông (ATGT); lắp đặt hệ thống đèn khu đô thị Cồn Tiên.

Ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trồng 24.000 cây hoàng yến; chặt cây xanh che khuất tầm nhìn, dài 2,5km; cạo xóa, tháo gỡ các bảng quảng cáo sai quy định.

ĐVTN còn tổ chức phổ cập bơi cho 450 em HS, tặng 120 phần quà cho người nghèo; tham gia sửa chữa lộ GT dài 1km; làm hàng rào cây xanh dài 2km; làm 542 cột cờ sắt; làm đèn đường chiếu sáng 8km… Tổng kinh phí các công trình, phần việc thực hiện trên 1,2 tỷ đồng.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện phát động ĐVTN đăng ký hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2018, qua đó thu được 289 chữ ký ủng hộ.

Huyện đoàn còn tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho Đồn Biên phòng Bắc Đai (xã Nhơn Hội) nhân ngày Biên phòng toàn dân (3-3) và giao lưu các Đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn huyện.

Phối hợp Công an huyện tuyên truyền ATGT tại các trường THCS: Quốc Thái, Phước Hưng, Vĩnh Hội Đông, Khánh An, Đa Phước, Tiểu học “A” Vĩnh Lộc, thu hút hơn 3.400 ĐVTN, HS tham gia.

Ngoài ra, phối hợp tổ chức 2 lớp “học làm người có ích” tại xã Khánh An, Vĩnh Hội Đông cho 250 em HS tham gia…

Thực hiện ngày thứ bảy, chủ nhật tình nguyện đã thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ An Phú về việc tổ chức các công trình, phần việc như: Huyện đoàn kết hợp Câu lạc bộ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 530 lượt người nghèo; khám bệnh và tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng10 phần quà cho HS nghèo; cất 4 căn nhà Nhân ái cho ĐV nghèo, tổ chức Hội thi chúng em kể chuyện Bác Hồ và du khảo về nguồn.

Phối hợp Đoàn Trường THPT Quốc Thái, Xã đoàn Quốc Thái tổ chức vệ sinh môi trường khu vực lòng hồ búng Bình Thiên, với 100 ĐVTN tham gia. Các cơ sở Đoàn tổ chức vệ sinh môi trường các khu vực chợ, khu dân cư để tạo vẻ mỹ quan, trật tự, văn minh.

Bài, ảnh: HỮU HUYNH