Y án tử hình đối tượng cầm đầu đường dây mua bán 15 bánh heroin

31/03/2018 - 08:11

Ngày 30-3, tại Hòa Bình, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1979, thường trú tại Tào Trung, Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Bị cáo Nguyễn Thị Huệ tại phiên tòa phúc thẩm nghe Hội đồng xét xử, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên án. (Ảnh: Vũ Thị Hà/TTXVN)

Với hành vi cầm đầu, tổ chức đường dây mua bán trái phép 15 bánh heroin từ Sơn La về Nam Định tiêu thụ, tại phiên Tòa hình sự sơ thẩm, Hội đồng xét xử, Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Huệ mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy.”

Cho rằng mức án tử hình là quá nặng, bị cáo Huệ đã làm đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng và phạm tội nhiều lần, tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã giữ nguyên mức án tử hình đối với bị cáo Huệ về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” như bản án sơ thẩm đã tuyên phạt.

Nội dung bản án sơ thẩm nêu rõ, Vũ Thế Hưng, Hà Công Lan (Đông) và Nguyễn Thị Huệ có mối quan hệ quen biết nhau từ trước.

Khoảng 16 giờ ngày 15-6-2016, Nguyễn Thị Huệ gọi điện cho Hưng chở lên Mai Châu ở tỉnh Hòa Bình gặp Lan, sau khi nhận lời, Huệ hẹn 17 giờ gặp nhau ở ngã ba Trầm Cá, thành phố Nam Định.

Tuy nhiên, khoảng 17 giờ cùng ngày, Vũ Thế Hưng lái xe ôtô biển kiểm soát 30E-320.48 ra ngã ba Trầm Cá gặp một người phụ nữ không quen biết, người này đưa cho Hưng chiếc balô và nói bên trong có tiền Huệ gửi Hưng mang lên Mai Châu mua hàng cho Huệ.

Hưng nhận balô tiền rồi gọi điện cho Huệ, Huệ nói bị mệt không đi được và Hưng lái xe ôtô lên Mai Châu.

Cũng khoảng thời gian này, Hà Công Lan ở nhà tại xã Bao La, huyện Mai Châu thì nhận được điện thoại Huệ nói đã gửi tiền cho Hưng mang lên để đi mua ma túy rồi chuyển về Nam Định giao cho Huệ, Lan đồng ý rồi đón xe bus ra ngã ba Tòng Đậu, huyện Mai Châu đợi Hưng.

Đến 21 giờ cùng ngày, Hưng và Lan gặp nhau và cả hai cùng lên Sơn La. Trên đường đi, Hưng đưa cho Lan ba lô tiền và bảo Huệ gửi cho Lan.

Khi đến khu vực rừng già Mai Châu gặp Sùng A Của, ở Pa Háng Lớn, Pà Cò, Mai Châu (người quen của Lan và là mối bán ma túy mà Lan biết) đưa cho Lan một bao tải bên trong có chứa heroin.

Nhận ma túy, Lan lấy tiền Hưng giao thanh toán cho Sùng A Của. Sau đó Hưng chở Lan về Nam Định, khi đến khu vực xóm Vãng, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu thì Hưng và Lan bị bắt quả tang gồm 15 bánh heroin cùng một số tang vật liên quan.

Bị cáo Nguyễn Thị Huệ đã từng có hai tiền án. Cụ thể, vào ngày 15-10-2008 Huệ bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Định xử phạt 30 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” nhưng cho hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ.

Tiếp đó, ngày 11-8-2010 Huệ bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nam Định, xử phạt 36 tháng tù cũng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy.”

Với hành vi cầm đầu, tổ chức đường dây mua bán trái phép 15 bánh heroin, việc Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội giữ nguyên mức án tử hình đối với bị cáo Huệ như bản án sơ thẩm đã tuyên phạt là hình phạt thích đáng và có tính răn đe cho các đối tượng cố tình sa vào con đường phạm tội về ma túy.

Theo VIETNAM+